Đà Lạt: Mưa đá lớn chưa từng có gây thiệt hại nhiều hoa màu

Giang Anh|28/03/2022 02:30
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

Moitruong.net.vn – Chiều 27/3, mưa đá xuất hiện trên diện rộng tại Tp.Đà Lạt, gây thiệt hại nhiều diện tích hoa màu và ngập úng ở một số khu vực.

Trận mưa đá kéo dài khoảng 1 giờ, từ 12 giờ 30 đến 13 giờ 30, khiến nhiều khu vực dân cư và vùng sản xuất nông nghiệp ngập đầy đá. Mưa đá kèm gió mạnh khiến nhiều nhà kính sản xuất nông nghiệp của người dân bị hư hại.

Tại làng hoa Vạn Thành (phường 5, TP Đà Lạt), mưa đá kích thước lớn rơi xuống đất, kéo dài khoảng 15 phút. Một số người dân dùng điện thoại quay lại, ghi nhận dòng nước trắng xoá như băng vì nhiều viên đá lớn, chưa kịp tan.

“Chúng tôi lấy rổ, thau ra xúc đầy, nhiều viên to hơn đầu ngón tay người lớn”, chị Hằng, một nông dân trồng hoa hồng ở vườn hoa Vạn Thành nói.

Rau cải trồng ngoài trời bị hư hại nghiêm trọng.

Cơn mưa đá kéo dài khiến nhiều nhà kính hư hại. Chính quyền địa phương chưa có con số cụ thể về thiệt hại, song ước tính hàng trăm ha hoa màu bị hư hỏng.

Hiện tượng mưa đá xảy ra do mây đối lưu phát triển mạnh khi thời tiết nắng nóng trước đó. Điều này khiến không khí chuyển động đi lên kèm các khối mây nóng ẩm. Các khối mây lên càng cao, gặp nhiệt độ từ 0 độ C trở xuống, làm hơi nước bị ngưng kết, đóng băng (cơ chế như nước đá) tạo thành hạt đá.

Hằng năm, vào đầu mùa mưa, tại TP Đà Lạt và các huyện Lạc Dương, Đơn Dương, Đức Trọng của tỉnh Lâm Đồng thường xảy ra mưa đá. Tuy nhiên, chưa có trận mưa đá nào lớn như lần này.

Giang Anh

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Đà Lạt: Mưa đá lớn chưa từng có gây thiệt hại nhiều hoa màu