Đà Nẵng: 300 cán bộ diễn tập phòng chống khủng bố tại Cảng Tiên Sa

Minh Ngọc|31/08/2017 01:15
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

(Moitruong.net.vn) – Sáng 30/8, Cảng Hàng hải Việt Nam phối hợp với Cảng vụ Hàng hải Đà Nẵng tổ chức cuộc diễn tập phòng chống khủng bố, đảm bảo an ninh cảng biển tại Cảng Tiên Sa, Đà Nẵng trước tình hình khủng bố và cướp biển diễn biến  ngày càng phức tạp.

300-can-bo

Đà Nẵng 300 cán bộ diễn tập phòng chống khủng bố tại Cảng Tiên Sa

Tham gia buổi diễn tập có 300 người đến từ 9 đơn vị với các trang thiết bị, phương tiện. Lực lượng y tế gồm 3 xe cứu thương. Bộ chỉ huy Quân đội biên phòng trang bị 1 tàu, 3 ca nô, 5 xe ô tô; Cảnh sát PCCC trang bị 3 xe chữa cháy, 1 xe cứu nạn cứu hộ; Bộ tư lệnh vùng 3 Cảnh sát biển huy động 1 tàu cảnh sát biển.

Mục đích của cuộc diễn tập nhằm kiểm tra đánh giá việc thực hiện Bộ luật Quốc tế về an ninh tàu và bến cảng; khả năng phối hợp, tổ chức chỉ huy; khả năng đảm bảo thông tin, liên lạc, hậu cần; thực hành sử dụng trang thiết bị chuyên dụng trong xử lí tình huống khủng bố trên lĩnh vực hàng hải để bổ sung, hoàn chỉnh phương án phòng, chống khủng bố sát với thực tiễn lĩnh vực hàng hải.

Theo tình huống giả định, rạng sáng 30/8, tại cảng Tiên Sa phát hiện nhóm 5 người lạ mặt mặc quần áo công nhân, mang theo vali màu đen (nghi chứa vật liệu nổ) có biểu hiện dò xét khu vực nơi các tàu cập cảng. Ngay lập tức, tổ tuần tra Ban An ninh cảng Tiên Sa tăng cường dám sát tại các cốt khu vực trọng yếu trong cảng.

Nhận được thông tin, Tổ Công tác của Công an TP.Đà Nẵng nhận định 1 đối tượng nghi vấn giống khuôn mặt của một trong số các đối tượng “VT” mà lực lượng Công an đã nắm được. Lúc này, Công an thành phố đã nhanh chóng tiếp cận và khống chế 5 đối tượng nghi vấn khủng bố, thu giữ 2 súng, 5 con dao, gậy dùi cui và một gói nghi thuốc nổ tự tạo.

Vào sáng cùng ngày trong tình huống giả định: Tàu chở hàng quốc tế Y đang ở khu vực neo đậu để chờ làm thủ tục nhập cảng Tiên Sa thì bất ngờ có 1 tàu nhỏ chở 8 đối tượng đeo mặt nạ, kèm theo súng AK áp sát uy hiếp tàu Y và bắn chết 1 thuyền viên. Ngay sau đó, Cảng vụ hàng hải nhận được thông báo kêu cứu của 1 thuyền viên trên tàu qua kênh 16 VHF.

Trong lúc thương thuyết, bọn khủng bố bắt giữ, đánh đập con tin và đòi tiền chuộc lên đến 10 triệu USD, Cảng vụ Đà Nẵng đã tiến hành phong tỏa toàn bộ khu vực Cảng trước thông tin khủng bố cài mìn trong Cảng.

Sau hơn một tiếng đồng hồ diễn tập, toàn bộ lực lượng khủng bố đã bị bắt giữ và tiêu diệt. Cuộc diễn tập kết thúc bảo đảm an toàn về người và phương tiện kỹ thuật; hoàn thành mục đích, yêu cầu đề ra.

Một số hình ảnh PV Moitruong.net ghi lại  tại buổi diễn tập.

Cong-an

Chinh-sat

cho-nghiep-vu

chien-luoc

tau-ra-cang

Minh Ngọc

   

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Đà Nẵng: 300 cán bộ diễn tập phòng chống khủng bố tại Cảng Tiên Sa