Đà Nẵng – Bài 2: Các cửa hàng bán đồ ăn sẵn vẫn ngang nhiên hoạt động, chính quyền đang ở đâu?

Anh Vũ – Nhật Hiên|13/08/2020 10:21
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

Moitruong.net.vn – Sau khi Tòa soạn Môi trường & Cuộc sống – moitruong.net.vn đăng tải bài viết và Video Clip phóng sự: “Đà Nẵng: Bất chấp lệnh cấm, các cửa hàng bán đồ ăn sẵn vẫn ngang nhiên hoạt động”, chúng tôi tiếp tục nhận được nhiều phản ánh của nhân dân về việc các cửa hàng này vẫn tiếp tục hoạt động buôn bán trái phép bằng nhiều hình thức, vi phạm chỉ thị 16 về giãn cách xã hội, phòng chống dịch bệnh covid-19 tại Đà Nẵng.

Xem VIDEO: Bất chấp lệnh cấm các cửa hàng vẫn ngang nhiên kinh doanh tại Đà Nẵng 

Có mặt tại nút giao thông dưới chân tượng đài Mẹ Nhu, quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng là một góc phố vẫn đang ngày đêm hoạt động buôn bán sầm uất như chưa hề có lệnh cấm. Các cửa hàng tại đây bán một số thực phẩm chế biến sẵn, cũng như nước giải khát mang về. Hoạt động buôn bán diễn ra bình thường và đông vui.

[Đà Nẵng: Bất chấp lệnh cấm, các cửa hàng bán đồ ăn sẵn vẫn ngang nhiên hoạt động]

Các điểm bán hàng nằm ngay trên một nút giao thông lớn của thành phố, nhưng vẫn không bị kiểm tra xử lý

Tại điểm bán hàng nói trên, người mua cũng như kẻ bán hoàn toàn vi phạm về giãn cách an toàn trong phòng chống dịch, thậm chí là tập trung đông người một cách bất thường, gây tiềm ẩn những nguy cơ về lây lan dịch bệnh và an toàn giao thông.

Điều khó hiểu, đó là vị trí buôn bán đồ mang về này nằm trên một nút giao thông lớn của thành phố, nhưng vẫn không bị kiểm tra xử lý đóng cửa, mà vẫn tồn tại từ ngày dịch bệnh bùng phát tại Đà Nẵng cho đến tận bây giờ. Càng khó hiểu hơn nữa, là khi lực lượng chức năng đi tuần tra đến địa điểm trên thì lại tự khắc quay đầu xe như không hề hay biết?

Các đối tượng bán hàng trên mạng còn nghĩ ra nhiều chiêu trò nhằm lách luật

Không chỉ là hình thức kinh doanh bán trực tiếp còn tồn tại, mà nhiều hành vi cố ý bất chấp lệnh cấm bán mang đi trên mạng xã hội vẫn còn hoạt động âm ỉ suốt nhiều ngày qua. Tính đến thời điểm hiện tại, hoạt động mua bán đồ chế biến sẵn vi phạm quy định phòng chống dịch còn diễn ra sầm uất, nhộn nhịp hơn cả khi không có dịch bệnh.

Những đối tượng kinh doanh này vì lợi nhuận mà bất chấp hoạt động, coi thường quy định phòng chống dịch, dẫm đạp lên công sức của cả thành phố Đà Nẵng nói riêng, và cả nước nói chung trong những giai đoạn vừa qua. Chưa kể, các đối tượng vi phạm này còn nghĩ ra nhiều chiêu trò nhằm lách luật để buôn bán online, thậm chí công khai chỉ dạy về hình thức lách luật ở trên mạng xã hội.

Phóng viên Môi trường & cuộc sống – Moitruong.net.vn đã tiến hành đặt hàng thử trên mạng xã hội, và ngay lập tức đã có người giao đồ ăn đến, không cần quan tâm khách hàng của mình có đang là đối tượng liên quan đến covid-19 hay là không?.

Xem VIDEO: Các cửa hàng bán đồ ăn sẵn vẫn hoạt động nhộn nhịp tại Đà Nẵng

Nhiều người dân cho rằng, các cửa hàng bán đồ ăn sẵn đang hoạt động công khai như vậy, tại sao chính quyền địa phương và các cơ quan chức năng của thành phố Đà Nẵng lại không biết, có phải cái kim đâu mà không phát hiện ra?. Nếu không may người giao hàng (shipper) bị mắc Covid – 19 thì sẽ rất nguy hiểm cho người mua hàng. Đến lúc này thì ai là người chịu trách nhiệm nếu dịch tiếp tục bùng phát?. Thành phố Đà Nẵng cần chỉ đạo quyết liệt và có biện pháp xử lý nghiêm những cán bộ công chức lơ là trong công tác phòng chống dịch, đặc biệt là chính quyền địa phương và các cơ quan chức năng để xảy ra tình trạng các cửa hàng bán đồ ăn sẵn hoạt động. Đồng thời lực lượng công an cần xử lý nghiêm tình trạng kinh doanh bán hàng online, có như vậy thành phố Đà Nẵng mới nhanh chóng đấy lùi được đại dịch Covid – 19 để sớm bình ổn kinh tế xã hội trên địa bàn.

Tòa soạn Môi trường và cuộc sống – Moitruong.net.vn sẽ tiếp tục thông tin đến bạn đọc về sự việc trong những số tiếp theo.

Anh Vũ – Nhật Hiên

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Đà Nẵng – Bài 2: Các cửa hàng bán đồ ăn sẵn vẫn ngang nhiên hoạt động, chính quyền đang ở đâu?