Đà Nẵng: Tổ chức hội nghị tư vấn và chăm sóc người cao tuổi dựa vào cộng đồng

Minh Ngọc|29/09/2017 22:00
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

(Moitruong.net.vn) – Ngày 29/9, Sở Y tế và Chi cục Dân số – Kế hoạch hóa gia đình thành phố Đà Nẵng vừa tổ chức Hội nghị Chia sẻ kinh nghiệm hoạt động mô hình “Tư vấn và chăm sóc người cao tuổi dựa vào cộng đồng” giai đoạn 2016 – 2017. Đồng thời hưởng ứng Ngày quốc tế Người cao tuổi (1/10/2017).

Bác sỹ CKII Nguyễn Út, Phó giám đốc Sở Y tế Đà Nẵng, phát biểu tại hội nghị

Dự Hội nghị có lãnh đạo Sở Y tế, Chi cục Dân số – Kế hoạch hóa gia đình, đại diện Hội Người Cao tuổi cùng hàng trăm thành viên các Câu lạc bộ Tư vấn và Chăm sóc người cao tuổi dựa vào cộng đồng đến từ 7 quận, huyện trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.

Tại buổi lễ, Bác sỹ CKII. Nguyễn Út, Phó giám đốc Sở Y tế Đà Nẵng cho biết, thành phố Đà Nẵng hiện có gần 90 nghìn người cao tuổi, trong đó 253 cụ thọ trên 100 tuổi và gần 16 nghìn người cao tuổi được nhận trợ cấp hàng tháng. Đà Nẵng luôn là điểm sáng điển hình của cả nước về vận động, xây dựng quỹ chăm sóc và phát huy vai trò của người cao tuổi.

Theo bác sỹ CKII. Huỳnh Bá Tân – Phó Chi cục trưởng Chi cục Dân số – Kế hoạch hóa Gia đình thành phố Đà Nẵng qua 7 năm triển khai, các hoạt động của Mô hình Tư vấn và chăm sóc người cao tuổi dựa vào cộng đồng” đã mang lại hiệu quả tốt, bước đầu giúp cho người cao tuổi có được cuộc sống thanh nhàn và nhận được sự quan tâm, chăm sóc của cộng đồng.

rat dong dai bieu tham du hoi nghi

Toàn cảnh hội nghị

“Tại 56 câu lạc bộ, các buổi sinh hoạt đã giúp cho người cao tuổi hiểu được vai trò và không tự ti là gánh nặng của gia đình và xã hội; đồng thời giúp người cao tuổi biết cách ăn uống hợp lý, chăm vận động thể lực và không hút thuốc, không uống rượu bia… để sống vui, sống khỏe, sống có ích” bác sỹ Tân chia sẻ.

Được biết, hiện nay người cao tuổi cả nước chiếm trên 11% dân số. Tuy nhiên, người cao tuổi có sức khỏe tốt chỉ chiếm 5,7 %, sức khỏe kém 22,9 %, có đến 95% người cao tuổi mắc các bệnh mãn tính, bình quân mỗi người cao tuổi mang 2,5 bệnh trở lên.

Năm 2017, Việt Nam hiện có hơn 10 triệu người cao tuổi , dự báo đến năm 2030, nước ta sẽ có gần 19 triệu người cao tuổi và năm 2050 là hơn 28 triệu người.

Minh Ngọc


(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Đà Nẵng: Tổ chức hội nghị tư vấn và chăm sóc người cao tuổi dựa vào cộng đồng