Đà Nẵng: Công bố Nghị định, Quyết định của Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ về phát triển thành phố

Nhật Hiên|30/03/2021 01:22
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

Moitruong.net.vn – Sáng 29/3, TP Đà Nẵng tổ chức Lễ công bố Nghị định, Quyết định của Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ về phát triển thành phố. Đây là cơ sở quan trọng để TP Đà Nẵng trở thành thành phố động lực cho vùng kinh tế trọng điểm miền Trung – Tây Nguyên, một trong những trung tâm kinh tế – xã hội lớn của cả nước và khu vực Đông Nam Á.

Lễ công bố là cột mốc quan trọng trong kế hoạch phát triển thành phố Đà Nẵng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Đồng thời, sự kiện được tổ chức vào đúng ngày kỷ niệm 46 năm Ngày Giải phóng thành phố Đà Nẵng (29/3/1975 – 29/3/2021).

Quang cảnh Lễ công bố

Tham dự Lễ công bố, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng hoan nghênh sự chủ động, đồng hành kịp thời của các nhà đầu tư đã đăng ký nghiên cứu quy hoạch một số phân khu của thành phố ở các khu vực huyện Hòa Vang và quận Liên Chiểu phù hợp với định hướng phát triển của thành phố; hoan nghênh các nhà đầu tư lớn đã khởi động lại nhiều dự án quan trọng đã ngưng trệ nhiều năm.

Đồng thời, thành phố cam kết tạo điều kiện tốt nhất trong quá trình triển khai của doanh nghiệp và tiếp tục đẩy mạnh việc cải cách thủ tục, lề lối làm việc, xây dựng các cơ chế, chính sách thuận lợi, đúng pháp luật trong quá trình thu hút đầu tư vào thành phố theo đúng định hướng của Nghị quyết Đại hội lần thứ 22 đảng bộ thành phố đã đề ra

Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng cùng lãnh đạo TP Đà Nẵng tại Lễ công bố Nghị định, Quyết định của Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ về phát triển thành phố Đà Nẵng.

“Chúng ta vui mừng đón nhận các cơ chế, chính sách của trung ương đối với thành phố, nhưng chúng ta cũng cần thấy rõ trách nhiệm trong việc triển khai thực hiện hiệu quả các quyết sách này trong thực tế có những biện pháp, cách làm cụ thể, chặt chẽ, đúng quy định của pháp luật, có sự phân công, phân nhiệm rõ ràng, có sự vào cuộc một cách đồng bộ, quyết liệt của cả hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp và người dân. Đồng thời, chúng ta cũng cần chủ động lường trước các khó khăn, thách thức trong quá trình triển khai thực hiện để có biện pháp giải quyết kịp thời.”, Ông Quảng nhấn mạnh.

Tại buổi lễ, lãnh đạo thành phố Đà Nẵng đã cung cấp thông tin về thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị của TP Đà Nẵng, Quyết định phê duyệt Đồ án Điều chỉnh Quy hoạch chung TP, Quyết định chủ trương đầu tư dự án đầu tư xây dựng Bến cảng Liên Chiểu, Chủ trương cho phép nghiên cứu, lập Đề án Xây dựng TP Đà Nẵng trở thành Trung tâm tài chính quy mô khu vực…

Nhật Hiên

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Đà Nẵng: Công bố Nghị định, Quyết định của Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ về phát triển thành phố