Đà Nẵng: Công dân Phú Yên được xét nghiệm SARS-CoV-2 trước khi hồi hương

Nhật Hiên|30/08/2020 14:07
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

Moitruong.net.vn – Ngày 30-8, Sở Lao động Thương binh và Xã hội thành phố Đà Nẵng và Sở Y tế tổ chức xét nghiệm virus SARS-CoV-2 cho công dân tỉnh Phú Yên đang tạm trú tại Đà Nẵng trở về nơi cư trú.

VIDEO: Đà Nẵng: Công dân Phú Yên được xét nghiệm SARS-CoV-2 trước khi hồi hương

Theo đề nghị của Sở Lao động Thương binh và Xã hội thành phố Đà Nẵng, 153 công dân của tỉnh Phú Yên đang tạm trú tại thành phố Đà Nẵng có nguyện vọng trở về nơi cư trú  sẽ được lấy mẫu xét nghiệm virus SARS-CoV-2 .

Các công dân này đa số là người lao động tự do và sinh viên đang trong tình trạng nghỉ học kéo dài vì dịch Covid-19. Từ sáng sớm, sinh viên Huỳnh Thị Hạ Uyển – Trường ĐH Sư phạm (Đại học Đà Nẵng) đã có mặt, ngồi chờ đến lượt lấy mẫu xét nghiệm với tâm trạng háo hức mong ngày về. “Vì dịch bệnh Covid mà chúng em bị kẹt lại đây đã mấy tháng rồi. Tuy được sự giúp đỡ rất nhiều từ mạnh thường quân và nhà trường nhưng cũng rất khó khăn và rất nhớ nhà. Hôm nay được xét nghiệm về quê, em rất mừng.”, Uyển chia sẻ.

Đà Nẵng lấy mẫu xét nghiệm cho công dân Phú Yên có nguyện vọng hồi hương

Trung tâm kiểm soát bệnh tật thành phố chịu trách nhiệm chuẩn bị nhân lực, dự trù sinh phẩm, vật tư, môi trường,… để thực hiện lấy mẫu, xét nghiệm SARS-CoV-2. Tất cả công dân tham gia lấy mẫu tại đây đều phải tuân thủ nghiêm ngặt các nguyên tắc phòng dịch Covid – 19 và được lấy mẫu theo phương pháp gộp mẫu (5 người/ 1 ống môi trường). Trung tâm y tế quận Cẩm Lệ hỗ trợ việc khử trùng, khử khuẩn khu vực lấy mẫu sau khi kết thúc.

Ngay sau khi có kết quả xét nghiệm, toàn bộ công dân nói trên sẽ được cơ quan chức năng hai địa phương bố trí phương tiện đưa đón về quê và thực hiện cách ly tập trung 14 ngày. Đây cũng là quy trình triển khai cho các lượt đón công dân tiếp theo.

Phương pháp gộp mẫu (5 người / 1 ống môi trường)

Tại buổi lấy mẫu xét nghiệm ông Nguyễn Văn An – PGĐ Sở Lao động, Thương binh và Xã hội thành phố Đà Nẵng cho biết: “Hiện nay chỉ có một số tỉnh thành kết nối thôi, vừa rồi có Quảng Ngãi, Quảng Nam, sắp tới thì có Đăk Nông, Phú Yên, Hải Dương, Quảng Bình đã kết nối với chúng tôi rồi còn một số tỉnh thì chưa có kế hoạch cụ thể. Khi có kế hoạch cụ thể thì sẽ thông báo cho công dân 02 tỉnh để về. Nếu như tỉnh nào có nhu cầu đề nghị Đà Nẵng xét nghiệm thì chúng tôi sẽ triển khai như hôm nay.”

Dự kiến ngày 1-9, những công dân này sẽ được đưa về tỉnh Phú Yên. Tính đến ngày 28/8, tại Đà Nẵng có 13.000 người ngoại tỉnh đăng ký về 62 tỉnh, thành. Hiện tại, mới chỉ có 5 tỉnh thành gồm: Hà Nội, TP HCM, Thừa Thiên Huế, Quảng Ngãi và Quảng Nam đã thực hiện đón công dân từ Đà Nẵng về quê. Một số tỉnh thành khác sẽ thực hiện đón công dân về quê gồm: Đăk Nông (31/8), Phú Yên (1/9), Quảng Bình (3/9), Lâm Đồng (5/9), Hải Dương (7/9).

Những tỉnh, thành còn lại có trả lời Đà Nẵng nhưng vẫn chưa có kế hoạch đón công dân trở về nơi cư trú.

Nhật Hiên

Bài liên quan
  • Đà Nẵng: Nguy cơ lây nhiễm SARS-COV-2 từ quá trình xử lý rác thải y tế
    Moitruong.net.vn – Mỗi ngày Đà Nẵng có hơn 7 tấn rác thải có nguy cơ lây nhiễm SARS-COV-2. Trong khi đó, cả thành phố chỉ có 1 lò đốt ST-200 xử lý rác thải nguy hại với công suất 200kg/giờ. Nhằm giải nguy nguy cơ quá tải, vừa qua UBND TP đã cho phép vận hành thêm lò đốt chất thải nguy hại công nghiệp ST-80.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Đà Nẵng: Công dân Phú Yên được xét nghiệm SARS-CoV-2 trước khi hồi hương