Đà Nẵng: Hơn 2.000 người ra quân hưởng ứng chiến dịch “Làm cho thế giới sạch hơn”

Lê An (t/h)|29/09/2019 09:44
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

Moitruong.net.vn – Sáng 28/9, tại Đà Nẵng, Bộ Tài nguyên và Môi trường (TM&MT) phối hợp với UBND TP Đà Nẵng tổ chức Lễ ra quân hưởng ứng Chiến dịch “Làm cho thế giới sạch hơn năm 2019”.

Sáng 28/9, hưởng ứng chiến dịch “Làm cho thế giới sạch hơn năm 2019”, UBND thành phố Đà Nẵng tổ chức ra quân dọn vệ sinh môi trường biển với chủ đề “Hành động địa phương, tác động toàn cầu” với sự tham gia của hơn 2.000 người.

Chiến dịch “Làm cho thế giới sạch hơn” do Australia khởi xướng từ năm 1993 và được Chương trình Môi trường Liên Hợp Quốc phát động trên phạm vi toàn cầu. Chiến dịch đã trở thành một trong những sự kiện môi trường thường niên, thu hút sự tham gia hưởng ứng của hơn 130 quốc gia trên thế giới. Chiến dịch năm 2019 được Liên Hợp Quốc lựa chọn chủ đề về ô nhiễm rác thải nhựa, theo đó khuyến khích tất cả các quốc gia và địa phương cùng nhau hành động để chống lại ô nhiễm rác thải nhựa.

Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Võ Tuấn Nhân tham gia dọn rác tại âu thuyền Thọ Quang.

Tại Việt Nam, Bộ Tài nguyên và Môi trường lựa chọn chủ đề Chiến dịch năm 2019 là “Hành động địa phương, tác động toàn cầu”, trong đó tập trung vào vấn đề giảm thiểu, chống ô nhiễm rác thải nhựa; thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc là đến năm 2021, các cửa hàng, chợ, siêu thị ở đô thị không sử dụng đồ nhựa dùng một lần; phấn đấu đến năm 2025, cả nước không sử dụng đồ nhựa dùng một lần.

Buổi ra quân làm sạch môi trường diễn ra ở khu vực Cảng cá Thọ Quang. Đây là điểm đen ô nhiễm môi trường của thành phố Đà Nẵng trong nhiều năm qua.

Tham gia vệ sinh môi trường là trách nhiệm của toàn dân

Hoạt động làm sạch môi trường góp phần giáo dục, nâng cao nhận thức cộng đồng về tác hại của chất thải nhựa, túi nilon đối với kinh tế xã hội, môi trường và sức khỏe con người, kêu gọi cộng đồng chung tay chống rác thải nhựa vì môi trường xanh.

Những năm gần đây, số lượng chất thải rắn sinh hoạt ở Đà Nẵng tăng nhanh, chất thải rắn sinh hoạt của thành phố là trên 1.100 tấn/ngày; tỷ lệ rác thải nhựa có xu hướng tăng khoảng 5%-14%… Trong khi đó hạ tầng kỹ thuật trong việc thu gom, vận chuyển xử lý chất thải rắn của thành phố chưa thực sự đảm bảo.

UBND thành phố Đà Nẵng kêu gọi tất cả các cơ quan, địa phương, tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp và toàn thể nhân dân cùng chung tay xây dựng thành phố xanh, sạch bằng hành động cụ thể, thiết thực có ý nghĩa với môi trường và cuộc sống.

Lê An (t/h)

Bài liên quan
  • Xu hướng kiến trúc xanh: Nhu cầu tất yếu từ sống xanh
    Moitruong.net.vn – Sự bức bách trong những bức tường bê tông xếp chồng, tình trạng ô nhiễm không khí đã khiến xu hướng lựa chọn những căn hộ chung cư xanh gia tăng mạnh mẽ. Giờ đây, thiết kế xanh đã không chỉ đơn thuần nằm ở không gian cảnh quan bên ngoài mà còn phải đến từ chính kiến trúc của căn hộ chung cư.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Đà Nẵng: Hơn 2.000 người ra quân hưởng ứng chiến dịch “Làm cho thế giới sạch hơn”