Đà Nẵng: Khẩn trương chống sạt lở bờ biển

Nguyễn Phương|10/03/2017 01:30
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

(Moitruong.net.vn) –  Báo cáo tại hiện trường sạt lở, Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Trần Văn Miên cho biết, khu vực không có công trình nào đang xây dựng nên việc biển xâm thực khả năng là do tự nhiên.

Tại khu vực bãi tắm T20, nước biển xâm thực gây sạt lở vào sát vỉa hè đi bộ có đoạn cao gần 2m

Sáng nay (9/3), Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Xuân Anh  cùng lãnh đạo các Sở TN&MT, Du lịch, NN&PTNT… trực tiếp dạo bộ dưới bờ biển dài khoảng 1km, cảm nhận thực trạng sạt lở diễn ra mạnh. Báo cáo tại hiện trường sạt lở, Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Trần Văn Miên cho biết, khu vực không có công trình nào đang xây dựng nên việc biển xâm thực khả năng là do tự nhiên.

Ông Hoàng Thanh Hòa – Phó Giám đốc Sở NN&PTNT Đà Nẵng cho rằng, có thể do dòng hải lưu gần đây mạnh hơn các năm khiến bờ biển bị xâm thực. “Cần có nghiên cứu kỹ lưỡng hơn, dựa trên cơ sở khoa học mới lý giải chính xác được.

Trước đó, ở bãi biển Mỹ Khê, nghiêm trọng nhất là tại khu vực bãi tắm T20, nước biển xâm thực gây sạt lở vào sát vỉa hè đi bộ có đoạn cao gần 2m, dài hàng chục mét, các bờ kè đá cũng bị cuốn trôi, quầy hàng buôn bán cũng bị nước biển đe dọa nghiêm trọng. Theo những hộ buôn bán kinh doanh tại khu vực này, trong vòng chưa đầy một tháng đổ lại đây, tình trạng sóng biển lớn và xâm thực hàng chục mét bờ biển này đã làm việc kinh doanh của họ bị đảo lộn.

Qua kiểm tra hiện trường, Bí thư Nguyễn Xuân Anh đề nghị Ủy ban nhân dân thành phố sớm nghiên cứu và triển khai phương án bảo vệ bờ biển Đà Nẵng. “Mình làm du lịch, có bãi biển này mà không giữ được là thành phố Đà Nẵng sẽ mất thương hiệu ngay. Đề nghị làm sớm, khẩn trương”-Bí thư Nguyễn Xuân Anh nhấn mạnh.

Nguyễn Phương

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Đà Nẵng: Khẩn trương chống sạt lở bờ biển