Đà Nẵng: Kịp thời khống chế đám cháy lan rộng trên núi Sơn Trà

Ngọc Linh (t/h)|16/07/2019 13:48
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

Moitruong.net.vn – Vụ cháy rừng vừa xảy ra tại vị trí đường lên núi Sơn Trà, đối diện với hồ Xanh, quận Sơn Trà (TP Đà Nẵng) đã được các lực lượng chức năng cơ bản dập tắt đám cháy rừng, khống chế kịp thời.

Theo thông tin ban đầu, đám cháy bắt đầu bùng phát vào khoảng 13 giờ, ngày 16-7, do khu vực có nhiều cỏ khô nên đám cháy nhanh chóng lan rộng. Nhận được tin báo, lực lượng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy, Công an quận Sơn Trà và kiểm lâm khu vực nhanh chóng có mặt, điều động bảy xe chữa cháy và 200 cán bộ, chiến sĩ tham gia tiến hành khống chế lửa. Đến 15 giờ cùng ngày, đám cháy đã cơ bản được khống chế, diện tích cháy ước chừng khoảng 5 đến 7 ha.

Ông Trần Thắng, Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng cho biết: Đám cháy được phát hiện vào khoảng 11 giờ 30 ngày 16/7. Các lực lượng Kiểm lâm phối hợp với Cảnh sát phòng cháy chữa cháy, Công an, Quân đội triển khai các biện pháp dập lửa, ngăn không cho đám cháy lan rộng.

Đám cháy cơ bản được khống chế kịp thời 

Vị trí bị cháy chủ yếu là cỏ khô, cây bụi nên không gây thiệt hại lớn. Sơn Trà là khu vực có nhiều khách du lịch thường xuyên đến vui chơi, đốt lửa ăn uống nên nguy cơ cháy rừng cao.

Tại hiện trường, một diện tích khoảng 5 ha cây bụi từ đường Hoàng Sa xuống đến bờ biển đã bị cháy rụi. Lực lượng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy đã huy động 4 xe cứu hỏa cùng hàng trăm chiến sỹ cứu hỏa tham gia chữa cháy. Toàn bộ cung đường cũng bị phong tỏa để phục vụ công tác dập lửa.

Hiện, lực lượng chức năng đang tiếp tục điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ cháy

Ngọc Linh (t/h)

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Đà Nẵng: Kịp thời khống chế đám cháy lan rộng trên núi Sơn Trà