Đà Nẵng: Làm giàu từ trồng bưởi da xanh

Nhật Lệ (T/h)|05/10/2019 12:02
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

Moitruong.net.vn – Nhờ chuyển đổi những diện tích lúa sang cây ăn quả đem lại hiệu quả kinh tế cao, nhiều hộ dân ở Hòa Ninh (Đà Nẵng) thu nhập hàng trăm triệu đồng/năm.

Vài năm trở lại đây, hơn 200 hộ dân ở Hòa Ninh, huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng đã chuyển đổi những diện tích lúa không chủ động nước tưới sang trồng cây ăn quả cho thu nhập cao hơn. Có hộ lãi từ 200 đến 300 triệu đồng mỗi năm.

Năm 2005, gia đình ông Đặng Văn Nhân, ở thôn Đông Sơn, xã Hòa Ninh, huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng đi học kinh nghiệm  nhiều nơi về trồng bưởi. Sau đó, ông đầu tư trồng 400 gốc bưởi.

Gia đình ông Đặng Văn Nhân, cải tạo hơn 5.000m2 để trồng “thí điểm” 100 gốc bưởi.

Theo ông Nhân, trồng bưởi ít tốn công chăm sóc, hiệu quả kinh tế cao. Bưởi ở đây da xanh, ruột hồng, ngọt, đến kỳ thu hoạch, thương lái đến tận vườn mua. Mỗi năm, ông Đặng Văn Nhân thu lãi từ 200 đến 250 triệu đồng từ cây bưởi.

Ông Nhân chia sẻ: “Hiện, gia đình đã trồng được 2 ha. Từ khi trồng cây bưởi kinh tế của gia đình phát triển rất nhanh. Mọi người dân ở trong thôn đều phát triển hết từ giống bưởi. Chính quyền giúp cho nhân dân cho cây giống, phân bón và dạy cách kỹ thuật trồng bưởi”.

Ông Lê Đức Thương, Chủ tịch UBND xã Hòa Ninh, cho biết: Xã có hơn 200 hộ trồng bưởi trên diện tích 40ha. Giống bưởi ở đây là loại bưởi da xanh, ngọt, vỏ mỏng, ruột hồng. Hiện địa phương chọn sản phẩm bưởi da xanh để thực hiện chương trình mỗi xã, phường một sản phẩm.

Theo ông Lê Đức Thương, hiện địa phương chọn sản phẩm bưởi da xanh để thực hiện chương trình mỗi xã, phường một sản phẩm. Đồng thời, xã đang mở rộng Dự án bưởi da xanh, ruột hồng. Số bưởi đã thu hoạch và đi vào thu hoạch nhiều hộ đời sống nâng lên, một số vươn lên làm giàu.

Hiện nay, xã đang triển khai đề án nông thôn miền núi, mở rộng cây bưởi đã triển khai và đưa tới hộ dân trồng, hỗ trợ hệ thống nước tưới tự động. Ngoài ra, xã cũng xây dựng một vườn ươm giống chuyển giao mở rộng ra cho bà con nhân dân và những vùng lân cận tiếp cận được giống bưởi tốt.

Nhật Lệ (T/h)

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Đà Nẵng: Làm giàu từ trồng bưởi da xanh