Đà Nẵng: Mưa lớn kéo dài kỷ lục, hệ thống thoát nước vỡ trận

Bích Thuần (t/h)|10/12/2018 06:03
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

Trận mưa lớn tại Đà Nẵng đã bắt đầu từ tối ngày 8, cường độ tăng dần trong đêm và đến rạng sáng ngày 9-12 thì bắt đầu xuất hiện những điểm ngập cục bộ, hệ thống trạm bơm không thể xử lý nên nhiều khu vực đã trở tay không kịp.

>>> Quảng Nam: Mưa lớn kéo dài, người dân thiệt hại hàng tỷ đồng

>>> Nghệ An: Mưa lũ khiến hơn 700 ngôi nhà bị ngập sâu

Chủ tịch Huỳnh Đức Thơ kiểm tra công tác xử lý, thoát nước sáng 9-12. Ảnh: Võ Nguyên Chương

Trận mưa lớn đã bắt đầu từ tối ngày 8, cường độ tăng dần trong đêm và đến rạng sáng ngày 9-12 thì bắt đầu xuất hiện những điểm ngập cục bộ. Theo lãnh đạo Cty Thoát nước và xử lý nước thải TP Đà Nẵng, trong khoảng thời gian từ 3 giờ đến 7 giờ sáng ngày 9-12, lượng mưa phổ biển trên địa bàn thành phố từ 300-400mm, đặc biệt, lượng mưa đo được tại đường Trưng Nữ Vương là 436,6mm. Trưa cùng ngày, có nơi còn ngập từ 0,4 đến 0,6m. Lượng mưa quá lớn, vượt quá khả năng thoát nước của hệ thống mương, cống hiện có dẫn đến trận ngập úng lịch sử.

Mưa lớn kéo dài khiến hệ thống thoát nước không thể xử lý thoát, các hồ điều tiết mất khả năng thu gom, hệ thống trạm bơm không thể xử lý nên nhiều khu vực đã trở tay không kịp.

Không chỉ những điểm ngập úng “mãn tính” trước đây như các tuyến Hàm Nghi – Hùng Vương – Hoàng Hoa Thám, Lê Đình Lý – Nguyễn Văn Linh – Hàm Nghi, Núi Thành – Duy Tân, Đống Đa – Lý Tự Trọng…mà nhiều khu dân cư tại Hải Châu, Thanh Khê, Liên Chiểu, Sơn Trà, Ngũ Hành Sơn nước nhanh chóng tràn vào nhà. ngập xe máy, lên đến bàn ăn. Tại các con phố, ô-tô người dân đậu ngoài đường hoặc tầng hầm các  tòa nhà chung cư cũng bị nhấn chìm, “thất thủ” giữa biển nước.

Sáng sớm ngày 9-12, Chủ tịch UBND TP Huỳnh Đức Thơ đã trực tiếp đi kiểm tra, chỉ đạo các địa phương, các ngành, các Ban quản lý dự án, các đơn vị quản lý hạ tầng khẩn trương triển khai thực hiện các giải pháp xử lý thoát nước, phòng chống lụt bão, hạn chế tối đa thiệt hại do mưa lớn gây ra.

Ngoài việc khơi thông hệ thống thoát nước để “giải cứu” các khu dân cư, Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng yêu cầu các Ban quản lý dự án chỉ đạo nhà thầu đào dẫn dòng, phá dỡ đê quai nhằm đảm bảo thoát nước tạm tại các công trình đang thi công dang dở, triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn công trình, không để xảy ra tình trạng lở, sụp đổ công trình đang thi công.

Đồng thời, Ông Thơ yêu cầu Cty Thoát nước và Xử lý nước thải bố trí nhân lực, phương tiện khơi thông các cửa thu nước trên mặt đường, các tuyến cống chính, đã vận hành kịp thời các cửa xả ven biển, ven sông, trạm bơm (cửa xả Mỹ An, trạm bơm Thuận Phước, trạm bơm Trương Chí Cương…), góp phần hạn chế tình trạng ngập úng tại khu vực. Đặc biệt, chính quyền cơ sở phải nắm bắt diễn biến của thời tiết để chủ động hỗ trợ, di dời dân trong vùng ngập úng, đảm bảo an toàn tính mạng, giảm thiệt hại tài sản cho dân.

Bích Thuần (t/h)

   

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Đà Nẵng: Mưa lớn kéo dài kỷ lục, hệ thống thoát nước vỡ trận