Đà Nẵng: Người dân chung cư ‘khát’ nước sạch

Bài ảnh: Minh Ngọc|14/07/2017 01:39
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

(Moitruong.net.vn) – Nhiều ngày qua cuộc sống của hàng trăm hộ dân tại khu chung cư tại phường Nại Hiên Đông  (TP Đà Nẵng) đang bị đảo lộn bởi cảnh thiếu nước sinh hoạt trầm trọng.

Họ phải xách từng xô nước lên phòng để dùng.

Tại khu chung cư Làng Cá, phường Nại Hiên Đông (quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng) hiện đang xảy ra tình trạng thiếu nước sinh hoạt trầm trọng. Để có nước sinh hoạt, người dân phải dậy từ sớm xếp hàng để lấy nước từ những hầm chứa nước hoặc xe bồn. thậm chí phải bỏ tiền mua nước đóng chai để dùng cho những sinh hoạt cơ bản như ăn uống.

Ông Đỗ Văn An (sống tại chung cư Làng Cá, Nại Hiên Đông), bức xúc: “Nhà tôi ở tầng 4 nhưng phải xách từng xô nước lấy từ hầm chứa lên đến phòng, tôi phải dừng công việc đánh cá để chạy nước từng bữa. Không biết nước bao giờ mới có, chúng tôi ở thành phố nhưng không khác gì ở vùng núi”.

ảnh 1

Người dân khu chung cư Làng Cá xếp hàng múc nước từ bể ngầm.

“Đã 10 ngày nay nhà tôi mới có nước giặt quần áo, trời nắng nóng mà không có nước, trẻ con và người già rất khổ sở. Ở khu vực này ai cũng phải mua xô lớn về chứa nước, cuộc sống ở đây như thời bao cấp vậy. Buổi tối cả xóm thức để trực nước, ban ngày lại xếp hàng dài để lấy nước. Tôi xách từng xô nước đến bỏng cả tay”, chị Loan một người dân sống tại chung cư 1A thất vọng chia sẻ.

Trước tình cảnh này, qua xí nghiệp Cấp nước Sơn Trà đã điều động xe bồn chở nước tới các địa điểm thiếu nước trên địa bàn quận Sơn Trà, tuy nhiên lượng cung cấp quá ít, không có khung giờ cố định nên nhiều người không thể lấy được nước.

Theo báo cáo của Công ty Cổ phần Cấp nước Đà Nẵng (DAWACO), hiện nay hệ thống cấp nước thành phố Đà Nẵng do Công ty quản lý là 210.000 m3/ngày. Tuy nhiên, nhu cầu sử dụng nước toàn thành phố lên đến 320.000 m3/ngày đêm.

Theo đơn vị, nguyên nhân việc thiếu hụt nước do khách du lịch đến Đà Nẵng trong 6 tháng đầu năm tăng 46,8%, khách lưu trú tăng 76%, tạo nên nhu cầu sử dụng nước tăng đột biến. Cùng với đó do thời tiết nắng nóng, nhu cầu sử dụng của người dân tăng 1,5-1,7% so với ngày thường.

Tại khu vực quận Sơn Trà và Ngũ Hành Sơn, nhiều nhà nghỉ khách sạn mọc lên nhanh khiến tình trạng thiếu nước càng trầm trọng hơn.

Tại kỳ họp thứ tư, HĐND TP Đà Nẵng khóa IX, bà Đặng Thị Kim Liên, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Đà Nẵng cho hay nhiều cử tri thành phố bức xúc phản ánh chuyện thường xuyên thiếu nước sinh hoạt vào mùa nắng nóng.

“Chúng tôi đã tập hợp ý kiến cử tri về vấn đề này để đưa ra thảo luận, bàn giải pháp khắc phục dứt điểm tình trạng thiếu nước sinh hoạt trong kỳ họp thứ 4, khóa IX, 2016-2021 này”, bà Liên nhấn mạnh.

Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Huỳnh Đức Thơ cho biết, trước tình hình người dân thiếu nước sinh hoạt, thành phố đã làm việc với Công ty Cổ phần Cấp nước Đà Nẵng (DAWACO) bàn các giải pháp khắc phục.

Chủ tịch UBND thành phố yêu cầu tập trung ưu tiên cho việc áp dụng các giải pháp kỹ thuật để tăng công suất nhà máy nước Cầu Đỏ. Riêng việc đầu tư dự án mở rộng thêm nhà máy nước Cầu Đỏ công suất 60.000m3/ngày, với dự toán kinh phí khoảng 275 tỷ đồng, UBND thành phố thống nhất cho vay nguồn vốn ưu đãi từ Quỹ đầu tư phát triển, đồng thời chỉ đạo các cơ quan liên quan khẩn trương làm thủ tục để đến tháng 11/2017 khởi công (dự kiến giữa năm 2019 hoàn thành).

Bài ảnh: Minh Ngọc


(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Đà Nẵng: Người dân chung cư ‘khát’ nước sạch