Đà Nẵng: Người dân lo ngại ô nhiễm do nước suối Lương có màu lạ

01/02/2018 02:16
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

(Moitruong.net.vn) – Suốt hai tháng qua, người dân sống tại khu vực suối Lương (phường Hòa Hiệp Bắc, quận Liên Chiểu, Đà Nẵng) liên tục phản ánh về tình trạng nguồn nước tại đây có màu lạ, mặt nước thường nổi váng dầu và đục ngầu khác thường. Điều đó khiến người dân lo ngại về khả năng ô nhiễm nguồn nước tại khu vực này.

Các mỏm đá và cây cối tại khu vực dòng chảy bám nhiều vết cặn màu trắng và có váng dầu trên bề mặt nước

Theo ghi nhận của phóng viên tại hiện trường vào sáng 31/1, tại khu vực miệng ống thoát nước của công trình thi công hầm đường bộ Hải Vân 2 xả thẳng về phía suối Lương có dòng nước màu trắng đục và váng dầu trên bề mặt, các mỏm đá và cây cối tại khu vực dòng chảy bám nhiều vết cặn màu trắng.

Chủ tịch UBND phường Hòa Hiệp Bắc Trương Việt cho biết, nguồn nước suối Lương lâu nay phục vụ sinh hoạt cho hơn 17.500 nhân khẩu trên địa bàn phường. Tuy nhiên, từ khi lo ngại dòng nước này ô nhiễm, các hộ dân tại đây không dám sử dụng nguồn nước vào sinh hoạt.

Ông Phạm Văn Đông (phường Hòa Hiệp Bắc) bức xúc nói: “Gia đình tôi không dám sử dụng nước để tắm giặt hay ăn uống vì nguồn nước gây ngứa ngáy rất khó chịu”.

Tại khu vực miệng thoát nước có dòng nước màu trắng đục

Trao đổi với phóng viên, đại diện Công ty CP Đầu tư Đèo Cả (Chủ đầu tư Dự án mở rộng hầm đường bộ Hải Vân 2) cho biết: “Trước mắt, phía công ty sẽ tiếp nhận ý kiến của người dân và sẽ cho nhân viên kiểm tra hiện trường, sau đó sẽ có thông tin phản hồi”.
Ông Trương Việt thông tin thêm: “Hiện UBND phường Hòa Hiệp Bắc đã tiếp nhận thông tin phản ánh từ người dân về việc nghi ngờ ô nhiễm tại suối Lương.

Trước mắt, phường phối hợp với các cơ quan liên quan kiểm tra hiện trường, lập biên bản ghi nhận tình hình ô nhiễm tại khu vực, xác nhận thông tin từ phía người dân lẫn đơn vị quản lý và khai thác hầm Hải Vân 2.

Trong thời gian sớm nhất, UBND phường sẽ tổ chức buổi làm việc giữa Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố, Phòng Tài nguyên và Môi trường quận Liên Chiểu, Ban Quản lý Dự án hầm Hải Vân và những hộ dân, từ đó có phương án xử lý”.

Theo ĐNO

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Đà Nẵng: Người dân lo ngại ô nhiễm do nước suối Lương có màu lạ