Đà Nẵng: Người dân xóm Hóc Ban cảm ơn Tòa soạn Môi trường và Cuộc sống

Đức Biền|06/01/2022 11:30
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

Moitruong.net.vn – Sau khi tạp chí điện tử Môi trường và Cuộc sống – Moitruong.net.vn đăng tải loạt thông tin, bài viết về vấn đề Công ty TNHH Insulpack Đà Nẵng hoạt động gây ô nhiễm môi trường tại khu dân cư. Người dân xóm Hóc Ban, thôn Phú Hạ, xã Hòa Sơn (huyện Hòa Vang, TP.Đà Nẵng) đã gửi thư cảm ơn đến Tòa soạn vì đã có những bài báo chân thực và sâu sát.

Trước đó, Tạp chí Môi trường và Cuộc sống đã có loạt bài phản ánh về Công ty TNHH Insulpack Đà Nẵng (thôn Phú Hạ, xã Hòa Sơn) gây ô nhiễm môi trường và ảnh hưởng đến sức khỏe người dân. Công ty này đi vào hoạt động từ năm 2007 đến nay, chuyên sản xuất bao bì, mút xốp. Trong quá trình sản xuất công ty đốt than đá, thải khí thải ô nhiễm ra môi trường, hạt xốp không được dọn dẹp sạch để vương vãi ra nhà dân. Người dân đã nhiều lần phản ánh nhưng vẫn không được quan tâm, chú ý đến.

Người dân phán ánh tình trạng ô nhiễm môi trường

Được sự chỉ đạo của Tòa soạn, phóng viên đã ghi nhận hiện trường, ý kiến phản ánh của người dân và thực hiện loạt bài phản ánh đã gây đuợc sức ảnh hưởng đến Công ty cũng như sự vào cuộc của chính quyền địa phương.

Mới đây, 15 hộ dân xóm Hóc Ban, thôn Phú Hạ nơi bị xâm phạm nghiêm trọng về môi trường sống do Công ty TNHH Insulpack Đà Nẵng hoạt động ngay cạnh khu dân cư đã gửi thử cảm ơn đến Tòa soạn Môi trường và Cuộc sống cũng như phóng viên của Tòa soạn.

Trong thư, người dân viết: “Bằng tất cả sự trân trọng và biết ơn sâu sắc tập thể 15 hộ dân chúng tôi xin chân thành cảm ơn Tòa Soạn Môi Trường Và Cuộc Sống đã có những bài báo trung thực và sâu sát nhất. Cảm ơn phóng viên Bùi Đức Biền với tinh thần cao vì môi trường trong sạch đã không quản ngại vất vả, xa xôi về tận địa phương để tìm hiểu cụ thể, sâu sát với người dân và các cơ quan chức năng tại địa phương. Từ đó có những bài viết phản ánh trung thực, đúng nguyện vọng chính đáng của người dân nơi đây, gây được sự chú ý của các cơ quan chức năng tại địa phương, giúp người dân xóm Hóc Ban có thêm động lực để lên tiếng.”

Cũng theo nội dung bức thư, người dân tin tưởng với sự vào cuộc đầy trách nhiệm của cơ quan ngôn luận. Xóm Hóc Ban, thôn Phú Hạ sẽ sớm có lại môi trường xanh sạch đẹp để sinh sống.

 Thư cảm ơn của người dân xóm Hóc Ban, thôn Phú Hạ, xã Hòa Sơn (huyện Hòa Vang, TP.Đà Nẵng)

Chị Hồ Thị Thu My, người dân xóm Hóc Ban chia sẻ: “Từ khi có được bài báo của Tòa soạn Môi trường và Cuộc sống tôi và người dân trong xóm cảm thấy có động lực hơn, tin vào niềm tin pháp lí hơn. Nghĩ phần thắng chắc chắn hơn, cả xóm không còn e dè nữa, ai cũng đồng lòng kí đơn kiện đến cùng để mong tìm lại bầu không khí trong lành của mình.”

Hiện tại, Công ty TNHH Insulpack Đà Nẵng đã bị xử lý vi phạm hành chính về vấn đề gây ô nhiễm môi trường. Hành vi xả khí thải vượt quá quy chuẩn quy định. Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng đã ký quyết định xử phạt công ty 280.000.000 đồng. Đồng thời, đình chỉ hoạt động gây ô nhiễm môi trường trong vòng 3 tháng và khắc phục hậu quả trong 30 ngày từ ngày nhận quyết định.

Sắp tới, chính quyền địa phương cũng như cơ quan chức năng sẽ sết chặt quản lý, tăng cường kiểm tra, giám sát hoạt động sản xuất của công ty. Nếu người dân tiếp tục ghi nhận tình trạng ô nhiễm, cơ quan chức năng sẽ tiến hành xử lý theo quy định.

Tạp chí điện tử Môi trường và Cuộc sống – Moitruong.net.vn hoan nghênh các cơ quan chức năng và chính quyền địa phương đã quan tâm, chỉ đạo xử lý những vấn đề báo chí và người dân phản ánh.

Thư cảm ơn của người dân xóm Hóc Ban là động lực khích lệ tinh thần rất lớn đối với phóng viên cũng như phía tòa soạn. Thời gian tới, tòa soạn sẽ tiếp tục phát huy vai trò của cơ quan báo chí, nêu lên tiếng nói của nhân dân trong vấn đề gìn giữ, bảo vệ môi trường, hướng đến một môi trường sống xanh – sạch – đẹp.

Đức Biền

Bài liên quan
  • Hòa Vang (Đà Nẵng) – Bài 3: Công ty TNHH Insupack Đà Nẵng vẫn tiếp tục xả khí thải ra môi trường
    Moitruong.net.vn Mặc dù Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng đã ký quyết định xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực môi trường đối với Công ty TNHH Insulpack Đà Nẵng, khắc phục sự cố và báo cáo trong vòng 30 ngày, buộc đình chỉ 3 tháng hoạt động gây ô nhiễm môi trường. Tuy nhiên, theo phản ánh của người dân Xóm Hóc Ban thì nhiều ngày qua, Công ty TNHH Insulpack Đà Nẵng vẫn liên tiếp xả khí thải, khói bụi nghi ngút, bức tử người dân.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Đà Nẵng: Người dân xóm Hóc Ban cảm ơn Tòa soạn Môi trường và Cuộc sống