Đà Nẵng: Những chuyến xe “giải cứu” công dân đầu tiên lăn bánh

22/08/2020 13:18
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

Moitruong.net.vn – Sáng 22/8, hàng trăm người dân Quảng Ngãi bị mắc kẹt tại Đà Nẵng do dịch COVID-19 đã được hồi hương.

VIDEO: Những chuyến xe “giải cứu” công dân lăn bánh

Được biết, UBND TP Đà Nẵng đã phối hợp với UBND tỉnh Quảng Ngãi tổ chức đưa 728 người dân Quảng Ngãi bị “mắc kẹt” về nơi cư trú. Khoảng 8 giờ, người dân đã tập trung về Quảng Trường 2/9 (đường 2 tháng 9, TP Đà Nẵng) để lên xe về quê sau thời gian bị mắc kẹt tại Đà Nẵng do dịch Covid-19. 

UBND tỉnh Quảng Ngãi phối hợp với UBND TP Đà Nẵng cho đón công dân về nơi cư trú

Phần lớn những công dân này là học sinh, sinh viên, người lao động… có nhu cầu về quê. Trung tá Nguyễn Ngọc Thạnh, Phó trưởng phòng An ninh chính trị nội bộ, CA tỉnh Quảng Ngãi cho biết: “Chủ trương tiếp nhận và đưa người dân đã được UBND tỉnh đã được chuẩn bị rất là lâu và đã đăng tải thông tin để người dân cập nhật, liên lạc qua đường dây nóng để đăng ký. Theo đó, số lượng đăng ký của người dân là 728 trường hợp, ngoài ra vẫn có một vài trường hợp phát sinh thì chúng tôi sẽ bổ sung sau với số lượng đó, chúng tôi đã bố trí 29 xe vận tải khách. Và dự kiến trong ngày hôm nay, tất cả người dân Quảng Ngãi sẽ trở về nơi cư trú.”

Công dân chưa kịp đăng ký chỉ cần cung cấp giấy tờ tùy thân và tờ khai y tế cũng sẽ được đón về

Tại địa điểm đón, công dân được xếp vào 2 nhóm, Nhóm 1 đã được xét nghiệm, cấp giấy xác nhận tình trạng y tế và Nhóm 2 là những công dân chưa được cấp giấy. Hầu hết công dân có mặt tại đây đều chuẩn bị hành lý hết sức gọn nhẹ và tiện di chuyển. Các công dân được cán bộ tiếp đón phát tờ khai y tế cho những trường hợp chưa kịp đăng ký, hoặc cán bộ tiếp nhận tờ khai y tế với trường hợp công dân đã chuẩn bị sẵn, giấy xác nhận tình trạng y tế, được đo kiểm tra thân nhiệt và di chuyển lên xe.

Các cán bộ chiến sĩ Công an tỉnh Quảng Ngãi hướng dẫn thủ tục để lên xe

Vui mừng vì sau thời gian dài mắc kẹt tại tâm dịch, ông Trần Tân (trú huyện Nghĩa Hành, tỉnh Quảng Ngãi) cho biết, ông ra Đà Nẵng làm nghề phụ sửa điện, nước được một tháng thì Đà Nẵng thực hiện cách ly xã hội do dịch Covid-19. Từ bữa đó đến nay, ông chỉ quanh quẩn trong phòng trọ, trong khi đó thực phẩm ngày càng cạn kiệt. Nghe thông tin được tỉnh đón về ông đã đăng ký ngay.

Nhằm đảm bảo giãn cách, mỗi xe chỉ chở được khoảng 25-30 người. 9h30 phút sáng nay, đoàn xe đưa công dân Quảng Ngãi về quê bắt đầu lăn bánh, tạm biệt thành phố Đà Nẵng. Trong suốt quá trình di chuyển, đoàn xe không dừng dọc đường, về thẳng các khu cách ly tập trung tại TP. Quảng Ngãi, huyện Bình Sơn và huyện Tư Nghĩa. Tại đây, người dân được khám sàng lọc ban đầu và cách ly tập trung đủ 14 ngày theo quy định.

Nhật Hiên – Anh Vũ

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Đà Nẵng: Những chuyến xe “giải cứu” công dân đầu tiên lăn bánh