Đà Nẵng: Sông Cầu Đỏ nhiễm mặn, Dawaco đặt 19 bồn tạm cấp nước cho người dân

Ngọc Linh (t/h)|21/08/2019 04:00
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

Moitruong.net.vn – Nhiều khu vực tại Đà Nẵng đang bị mất nước nghiêm trọng, do độ mặn đo được tại sông Cầu Đỏ đã lên đến hơn 2.500mg/l dẫn đến không đủ nguồn nước thô để sản xuất sinh hoạt.

Từ chiều 19-8 và sáng ngày 20/8, nhiều khu vực dân cư tại Đà Nẵng đã bị mất nước khiến sinh hoạt của người dân bị đảo lộn. Tình trạng mất nước xảy ra tại nhiều khu vực vào giờ cao điểm sử dụng nước, nhất là các hộ dân ở cuối tuyến kiệt, hẻm.

Để khắc phục, Dawaco đã liên tục vận hành Trạm bơm phòng mặn An Trạch đưa nước thô về cho 2 nhà máy nước này hoạt động nhưng do công suất tối đa của hệ thống đường ống chỉ chuyển tải nước thô được khoảng 210.000m3/ngày, không đủ nhu cầu thực dụng của thành phố vào khoảng 306.000m3/ngày. Khách hàng có thể liên hệ số điện thoại 0898 190053 để được hỗ trợ thông tin.

Người dân Đà Nẵng tập trung xô chậu chờ lấy nước tại các điểm cấp nước tạm.              Ảnh : Infornet

Cùng với đó, Dawaco thông báo địa điểm lắp đặt 19 bồn chứa nước tạm trên địa bàn quận Sơn Trà và quận Ngũ Hành Sơn để phần nào khắc phục tạm thời tình trạng “khát nước” đang diễn ra gay gắt tại khu vực tập trung dày đặc các cơ sở lưu trú du lịch ven biển này.

Trước đó, chiều 19/8, thông qua Trang Quản lý đô thị Đà Nẵng: Xanh – Sạch – Đẹp, Dawaco cũng đã thông báo đến khách hàng sử dụng nước của Dawaco trên toàn TP Đà Nẵng. Trong đó cho biết tính đến 16h30 ngày 19/8/2019, nguồn nước thô tại cửa thu nước nhà máy nước Cầu Đỏ bị nhiễm mặn, độ mặn lên đến hơn 1.200 mg/l.

Do đó, việc cấp nước trên toàn TP bị ảnh hưởng, đặc biệt tại một số khu vực thuộc cuối nguồn các phường Hòa Quý, Khuê Mỹ (quận Ngũ Hành Sơn), phường An Hải Bắc, phường Mân Thái, Nại Hiên Đông, Thọ Quang, Phước Mỹ (quận Sơn Trà), phường Hòa Khánh Bắc (quận Liên Chiểu), phường Hòa Phát (quận Cẩm Lệ) và một số xã của huyện Hòa Vang… nước sẽ thiếu và yếu.

Vì thế, Dawaco đề nghị khách hàng tại khu vực nước còn yếu có biện pháp lấy nước và dự trữ từ khoảng 23h30 hàng ngày cho sinh hoạt. Đồng thời mong muốn khách hàng tại các khu vực đã có nước sử dụng nước tiết kiệm để chia sẻ nguồn nước với khu vực còn thiếu nước.

Cùng với đó, lãnh đạo Dawaco cũng thành thật cáo lỗi cùng khách hàng, mong khách hàng thông cảm vì sự cố thiếu nước trong vài ngày đến do nguồn nước thô bị nhiễm mặn trong giai đoạn hiện nay.

Ngọc Linh (t/h)

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Đà Nẵng: Sông Cầu Đỏ nhiễm mặn, Dawaco đặt 19 bồn tạm cấp nước cho người dân