Đà Nẵng: Tiếp tục ‘ai ở đâu ở yên đó’ thêm 3 ngày

Đức Biền|21/08/2021 09:00
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

Moitruong.net.vn – Đà Nẵng kéo dài biện pháp “ai ở đâu thì ở đó” thêm 3 ngày nữa để trung xét nghiệm diện rộng lần thứ 3, thực hiện chiến lược tách F0 khỏi cộng đồng.

Trưa ngày 21/8, ông Lê Trung Chính, Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng, vừa ký quyết định về việc bổ sung và điều chỉnh một số biện pháp cấp bách để phòng chống dịch COVID-19. Sau 7 ngày thực hiện “Ai ở đâu, ở yên đó”, thành phố tiếp tục kéo dài thêm 3 ngày nữa.

Quyết định của lãnh đạo thành phố dựa trên tình hình, diễn biến phức tạp của dịch bệnh tại địa phương. Liên tiếp trong 5 ngày thành phố ghi nhận tới 685 ca nhiễm SARS-CoV-2 riêng trong ngày 19 và 20/8 số ca nhiễm lần lượt là 169 và 167 ca. Số ca nhiễm chưa có dấu hiệu dừng lại, và nhiều ca trong cộng đồng chưa rõ nguồn lây.

Đà Nẵng kéo dài biện pháp “ai ở đâu thì ở đó” thêm 3 ngày nữa để trung xét nghiệm diện rộng lần thứ 3

Trong thời gian tới, Đà Nẵng sẽ tiếp tục thực hiện xét nghiệm 100% cho đại hiện các hộ dân. Quyết tâm bóc tách, không bỏ lọt F0 trong cộng đồng để nhanh chóng kiểm soát được dịch bệnh.

Đồng thời, thành phố sẽ cho phép khoảng gần 1000 shiper thực hiện việc giao nhận, vận chuyển lương thực, thực phẩm, hàng thiết yếu từ các trung tâm thương mai, các siêu thị, cửa hàng tiện lợi, công ty thương mại được phép hoạt động trở lại. Tuy nhiên, phải đảm bảo các điều kiện, quy định việc phòng chống dịch, phải tiêm Vắc xin, xét nghiệm SARS-CoV-2 định kỳ 3 ngày 1 lần, đảm bảo 5K, và có thẻ nhận diện tham gia giao thông do công an thành phố cấp cùng một số giấy tờ liên quan khác.

Thời gian tới, UBND thành phố yêu cầu các sở, ban, ngành, UBND quận huyện tiếp tục thực hiện nghiêm túc chỉ thị của thành phố, đảm bảo cung ứng kịp thời lương thực, thực phẩm, hàng thiết yếu cho người dân. Đồng thời tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, đảm bảo công tác phòng chồng dịch và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.

Nhận định thành phố tiếp tục thực hiện giãn cách sẽ ảnh hưởng đến đời sống người dân, nhất là người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn, thành phố cũng sẽ tiếp tục xây dựng các phương án hỗ trợ để người dân đồng sức, đồng lòng, yên tâm cùng thành phố chống dịch.

Đức Biền

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Đà Nẵng: Tiếp tục ‘ai ở đâu ở yên đó’ thêm 3 ngày