Đại hội đại biểu Hội Liên hiệp Thanh niên (LHTN) Việt Nam tỉnh Kiên Giang khóa XI thành công tốt đẹp

Trương Anh Sáng|15/10/2019 13:35
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

Moitruong.net.vn – Trong 02 ngày 14 và 15 tháng 10 năm 2019,  tại Hội trường tỉnh ủy Kiên Giang, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh Kiên Giang tổ chức Đại hội đại biểu Hội LHTN Việt Nam tỉnh Kiên Giang khóa XI, nhiệm kỳ 2019-2020.

Tham dự đại hội có GS.TS Nguyễn Văn Thuấn, Phó chủ tịch Trung ương Hội LHTN Việt Nam, Chủ tịch Trung ương Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam, bà Đặng Tuyết Em, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh; ông Lâm Hoàng Sa, Ủy viên ban thường vụ tỉnh ủy, Trưởng ban dân vận tỉnh ủy; anh Lê Trung Hồ, bí thư tỉnh đoàn;  anh Lâm Quốc Toàn, phó bí thư tỉnh đoàn và  247/255 đại biểu, đại diện cho hơn 312.000 hội viên, thanh niên trong tỉnh tham dự.

 Liên hoan các câu lạc bộ, đội nhóm văn nghệ trong thanh niên năm 2019 chào mừng Đại hội

Thực hiện phương châm “Nâng cao chất lượng cơ sở, đa dạng hóa các loại hình đoàn kết tập hợp thanh niên”, nhiệm kỳ qua, các cấp Hội triển khai nhiều giải pháp duy trì và phát triển chi hội theo địa bàn dân cư, câu lạc bộ, đội nhóm thanh niên theo ngành nghề, sở thích. Chất lượng cơ sở Hội từng bước được nâng lên, có khả năng chủ động tổ chức các hoạt động để kết nối, tập hợp thanh niên.

Tổng số Hội viên đầu nhiệm kỳ là 126.143 hội viên, trong nhiệm kỳ phát triển mới 152.497/150.000 hội viên (đạt 102% chỉ tiêu). Hiện nay toàn tỉnh có 77.233 hội viên hiện đang sinh hoạt 1.882 Chi hội, câu lạc bộ, tổ, đội nhóm. Tổ chức kiện toàn 127 thành viên Ủy ban hội cấp huyện, trong đó có 32 nhân sự chủ chốt; kiện toàn 11 thành viên Ủy ban Hội tỉnh trong đó có 01 Chủ tịch, 01 Phó Chủ tịch.

Công tác xây dựng các tổ chức thành viên tập thể Hội được Ủy ban Hội tỉnh tập trung chỉ đạo, đến nay Ủy ban Hội tỉnh đã phối hợp thành lập Hội sinh viên Việt Nam tỉnh Kiên Giang với hơn 1.300 hội viên, Câu lạc bộ Trí thức trẻ tỉnh với 15 thành viên, Hội đồng huấn luyện kỹ năng tỉnh với 20 thành viên. 

Ủy ban Hội khóa mới ra mắt đại hội

Bên cạnh đó, Ủy ban Hội tỉnh tập trung hỗ trợ củng cố tổ chức, duy trì hoạt động của Hội Doanh nhân trẻ, Hội Thầy thuốc trẻ tỉnh hoạt động ổn định, tổ chức nhiều đợt tư vấn, khám phát thuốc miễn phí cho bà con nhân dân có hoàn cảnh khó khăn, gia đình chính sách, gia đình có công với cách mạng, trọng tâm là các đợt cao điểm như Tháng Thanh niên, Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè, Ngày hội Thầy thuốc trẻ tỉnh Kiên Giang làm theo lời Bác, tình nguyện vì sức khỏe cộng đồng. 

Trong nhiệm kỳ, các cơ sở Hội tập trung xây dựng, kiện toàn lực lượng cốt cán trong thanh niên dân tộc thiểu số, thanh niên tín đồ tôn giáo tổ chức tốt công tác tập huấn chuyên đề nâng cao nghiệp vụ, kỹ năng tuyên truyền, đoàn kết tập hợp thanh niên giúp cho lực lượng cốt cán phát huy tốt chức năng, nhiệm vụ của mình, làm tốt vai trò là cầu nối giữa tổ chức Hội và thanh niên dân tộc, tôn giáo, phát huy vai trò thanh niên dân tộc và tín đồ tôn giáo trong thi đua xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở, góp phần xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc quan tâm chăm lo hỗ trợ thanh niên có hoàn cảnh khó khăn, tạo sân chơi lành mạnh đáp ứng nhu cầu đời sống tinh thần cho thanh niên dân tộc và tín đồ tôn giáo.

Ủy ban Hội tỉnh tăng cường thiết lập và giữ vững mối quan hệ hữu nghị với Ủy ban Hội LHTN các tỉnh Kam pốt, Kép, Preah Sihanuok, Koh Kong và thành phố Phnôm Pênh (Vương quốc Campuchia). Từ năm 2014 đến nay đã 02 lần tổ chức thành công Hội trại giao lưu hữu nghị giữa thanh niên Kiên Giang với thanh niên các tỉnh bạn với nhiều hoạt động thiết thực góp phần thắt chặt tình đoàn kết, hữu nghị giữa thanh niên 02 nước

Ngoài ra, Ủy ban Hội huyện Giang Thành, Hà Tiên thường xuyên duy trì, tổ chức các hoạt động giao lưu văn hóa, văn nghệ với các Phòng Giáo dục Thanh niên và Thể thao các huyện giáp biên thuộc các tỉnh Vương Quốc Campuchia . Ủy ban Hội Thành phố Rạch Giá phối hợp với Liên minh các Tổ chức hữu nghị tổ chức cho 350 thanh niên giao lưu văn hóa Việt – Nhật nhân kỷ niệm 41 năm thiết lập ngoại giao giữa 02 nước.

Anh Lâm Quốc Toàn nhận tái đắc cử Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam tỉnh Kiên Giang nhận hoa chúc mừng của bà Đặng Tuyết Em, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh trao tặng.

Trong nhiệm kỳ 2019 – 2024,  Hội liên hiệp thanh niên Việt Nam tỉnh Kiên Giang sẽ tiếp tục xây dựng lớp thanh niên giàu lòng yêu nước, yêu chế độ xã hội chủ nghĩa, nêu cao ý thức tự tôn dân tộc, có lý tưởng cao đẹp, lối sống lành mạnh, nghiêm chỉnh chấp hành pháp luật, có trách nhiệm với bản thân, gia đình và xã hội; có trình độ chuyên môn, tay nghề đáp ứng cơ bản yêu cầu phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh; có ý thức vươn lên lập thân, lập nghiệp, xung kích tình nguyện, năng động, sáng tạo tham gia xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, giải quyết các vấn đề bức thiết của cộng đồng; xây dựng tổ chức Hội vững mạnh, đa dạng các loại hình tập hợp, tạo mặt trận đoàn kết rộng rãi các tầng lớp thanh niên.

Ông Lâm Hoàng Sa, Ủy viên ban thường vụ tỉnh ủy, Trưởng ban dân vận tỉnh ủy tham quan mô hình khởi nghiệp của thanh niên

Có 100% cán bộ, hội viên được quán triệt, học tập và 80% thanh niên được tuyên truyền, phổ biến về các nghị quyết của Đảng, Đoàn và Hội hàng năm. Ủy ban Hội tỉnh và 100% Ủy ban Hội cấp huyện, thành phố hàng năm tổ chức ít nhất 02 hoạt động tạo môi trường sáng tạo và ít nhất 02 hoạt động trang bị kiến thức khởi nghiệp cho thanh niên.  

Hàng năm phối hợp tổ chức ít nhất 15 đợt khám bệnh, phát thuốc miễn phí cho thanh thiếu nhi và người dân có hoàn cảnh khó khăn; phấn đấu vận động mỗi hội viên tham gia ít nhất 02 hoạt động tình nguyện;  100% Ủy ban Hội các cấp phối hợp tổ chức ít nhất 02 hoạt động đền ơn đáp nghĩa; có ít nhất 02 công trình hoặc phần việc tham gia xây dựng nông thôn mới hoặc đô thị văn minh.  

Hỗ trợ ít nhất 20 dự án khởi nghiệp đổi mới sáng tạo cho thanh niên; giới thiệu việc làm cho 15.000 thanh niên, trong đó ít nhất 1.500 thanh niên có việc làm ổn định; phối hợp đào tạo nghề cho 4.000 thanh niên; vận động thanh niên tình nguyện hiến ít nhất 50.000 đơn vị máu; vận động hỗ trợ ít nhất 1.000 lượt thanh niên có hoàn cảnh khó khăn.

100% Ủy ban Hội cấp xã, phường, thị trấn xây dựng ít nhất 01 mô hình hỗ trợ thanh niên yếu thế; sửa chữa, xây dựng mới ít nhất 150 nhà nhân ái, 15 cầu dân sinh, 75 điểm vui chơi giải trí cho thanh niên. Phối hợp xây dựng mới 02 HTX và 100 THT thanh niên; vận động hội viên thanh niên đề xuất 5.000 ý tưởng sáng tạo; phát triển mới 150.000 hội viên, 50 tổ chức Hội trong các doanh nghiệp ngoài nhà nước.

Lễ tuyên dương các gương thanh niên điển hình tiêu biểu khởi nghiệp, lập nghiệp.

Nhân dịp này, Hội liên hiệp thanh niên Việt Nam tỉnh Kiên Giang đã trao tặng giải thưởng thanh niên sống đẹp cho Hàng Minh Thông, đội phó đội hình Hoa phượng đỏ thành phố Rạch Giá; Nguyễn Văn Đô, chủ nhiệm Câu lạc bộ thầy thuốc trẻ huyện Vĩnh Thuận. Giải thưởng tỏa sáng nghị lực Việt cho Thị Lược, Khoa xét nghiệm Trung tâm y tế huyện Giồng Riềng; Lê Hoàng Thìn, xã An Sơn, huyện Kiên Hải; Phạm Thanh Nhân, hội viên ấp Ruộng Sạ 1, xã Vĩnh Phong, huyện Vĩnh Thuận. Giải thưởng 15/10 cho Nguyễn Huy, học sinh lớp 11 Anh Trường THPT Huỳnh Mẫn Đạt; Phan Minh Khả, đoàn viên chi đoàn Cơ quan cảnh sát điều tra đoàn cơ sở Công an huyện Hòn Đất; Từ Văn Toàn, Phó chủ tịch Hội LHTN trường THPT Vĩnh Hòa huyện U Minh Thượng; Nguyễn Vũ Linh, đoàn viên ấp Cản Đất, ấp Mỹ Thuận, huyện Hòn Đất; Phạm Đức Trọng, Bí thư đoàn trường THCS Sơn Bình, xã Sơn Bình, huyện Hòn Đất; Nguyễn Thị Tú Trinh, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam phường Tô Châu; Nguyễn Thị Tuyết Sương, thanh tra viên Văn phòng thanh tra tỉnh.

Đồng thời tuyên dương Tuyên dương các gương thanh niên điển hình tiêu biểu khởi nghiệp, lập nghiệp cho 26 cá nhân và trao giải cho 6 cá nhân đạt giải Cuộc thi Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Kiên Giang năm 2019, Phạm Thanh Vũ, Xã Nam Thái Sơn, Hòn Đất với mô hình ứng dụng công nghệ cao vào canh tác nông nghiệp theo hướng hữu cơ sinh học, đạt giải Nhất.

Trương Anh Sáng

   
Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Đại hội đại biểu Hội Liên hiệp Thanh niên (LHTN) Việt Nam tỉnh Kiên Giang khóa XI thành công tốt đẹp