Đăk Lăk: Bắt giữ đối tượng chặt hạ cây Thủy Tùng quý hiếm gần 500 tuổi

Trần Thọ|15/10/2017 17:39
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

Đắk Lắk: Nạn phá rừng, lấn chiếm đất lâm nghiệp diễn ra ồ ạt

(Moitruong.net.vn) Theo thông tin từ Ban Quản lí dự án bảo tồn loài sinh cảnh thông nước, sáng ngày 15/10, đơn vị đã phối hợp với lực lượng công an và hạt kiểm lâm huyện Ea Hleo bắt giữ một đối tượng vì hành vi chặt hạ cây Thuỷ Tùng cực kỳ quý hiếm có tuổi thọ gần 500 tuổi.

>>> Đắk Lắk: Bắt giám đốc hủy hoại gần 50ha rừng

Đối tượng bị bắt giữ là Y Truôi Adrơng sinh năm 1998 trú tại Buôn Ariêng B, xã Ea Rah, huyện Ea Hleo. Tang vật được lực lượng chức năng thu giữ là: Một xe tự chế dùng để chở gỗ, 02 khúc gỗ cây Thuỷ Tùng có đường kính 0,8m, dài 01m.

IMG_20171015_215454 - Copy

Đối tượng Ytruôi Adrơng bị cơ quan chức năng bắt giữ.

Sau khi bị bắt giữ, đối tượng Adrơng khai nhận: Sau nhiều ngày tìm hiểu, lợi dụng trời mưa to gió lớn, Adrơng và đồng bọn đã lên kế hoạch xâm nhập vào khu bảo tồn sinh cảnh thông nước thuộc xã Ea Rah, huyện Ea Hleo và đốn hạ cây Thủy Tùng hàng trăm năm tuổi để bán lấy tiền tiêu xài

Theo ông Trương Văn Hồng – Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm Ea Hleo cho biết: Cây Thủy Tùng có chiều cao hơn 8m (cây gỗ này đã bị cắt trộm một lần mất khoảng một phần ngọn) đường kính khoảng 0,8m, cây sống khỏe mạnh, sau khi đốn hạ những đối tượng này đã phân thành 02 khúc khoảng hơn 1m mỗi khúc, trọng lượng trên 400kg và vận chuyển từ dưới sình (vị trí cây sống) lên bờ tại khu bảo tồn bằng xe tự chế thì bị bắt giữ.

IMG_20171015_215441 - Copy

Tang vật được lực lượng chức năng thu giữ.

Được biết, Thủy Tùng là loài thực vật đặc biệt quý hiếm được bảo vệ hết sức nghiêm ngặt, là loài cây có mặt trong Sách Đỏ Việt Nam, bởi đây là loài cây còn lại rất ít trên thế giới cũng như tại Việt Nam, hiện trên thế giới chỉ còn lại 3 khu vực có cây Thủy Tùng: Lào, Trung Quốc và Việt Nam. Ở Việt Nam chỉ còn khoảng gần 200 cây được phân bố, lưu giữ ở xã Ea Ral, huyện Ea Hleo và xã Ea Hồ, huyện Krông Năng, số cây tự nhiên các địa phương khác hoàn toàn bị tuyệt chủng. Thủy Tùng (tên khoa học Glyptostrobus pensilis) thuộc nhóm IA đặc biệt quý hiếm và được bảo vệ nghiêm ngặt thậm chí có nơi còn gắn chíp để theo dõi và bảo vệ.

Qua đấu tranh nhanh, đối tượng Y Truôi Adrơng đã khai nhận đầy đủ hành vi của mình, cơ quan Cảnh Sát Điều tra công an huyện Ea Hleo, Hạt kiểm lâm huyện Ea Hleo và Ban Quản lí khu bảo tồn kết hợp điều tra bắt giữ 6 đối tượng còn lại để truy tố trước pháp luật.

Moitruong.net.vn tiếp tục theo dõi và thông tin tới bạn đọc.

Trần Thọ


(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Đăk Lăk: Bắt giữ đối tượng chặt hạ cây Thủy Tùng quý hiếm gần 500 tuổi