Đắk Lắk: Chung tay ngày vì người nghèo

Ánh Dương|16/10/2017 04:09
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

(Moitruong.net.vn) – Ngày 15/10, UBND xã Ea Kiết, huyện CưM’gar, tỉnh Đắk Lắk, tổ chức chương trình ca nhạc “Chung tay ngày vì người nghèo” nhằm kêu gọi mọi người, sẻ chia, giúp đỡ các gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn xã.

Các gia đình nhận quyết định xây nhà tình nghĩa: 35triệu đồng/hộ

Tham dự chương trình có các đồng chí đại diện lãnh đạo UBND, HĐND huyện CưM’gar, các tổ chức cá nhân, các doanh nghiệp, các nhà hảo tâm trong và ngoài địa bàn xã Ea Kiết và toàn thể nhân dân trên địa bàn xã Ea Kiết, huyện CưM’gar, tỉnh Đắk Lắk.

Cùng các ca sĩ khách mời như: Phạm Trưởng, Hồ Việt Trung, Wendy Thảo.

 Nhằm hưởng ứng “Ngày thế giới chống đói nghèo” của Liên hợp quốc (17/10). Với mong muốn giúp đỡ, chia sẻ với các gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn xã, các cấp chính quyền xã Ea Kiết và các doanh nghiệp trong và ngoài địa phương cùng chung tay gây dựng quỹ “Vì người nghèo”. Với việc xây dựng quỹ và hoạt động của quỹ, thời gian qua quỹ đã xây dựng được hơn 17 căn nhà Đại đoàn kết và nhà tình nghĩa với số tiền trên 510 triệu đồng và hỗ trợ cho 1.405 suất quà trị giá 150 triệu đồng, hỗ trợ 60 con bò cái sinh sản và nhiều công trình, chương trình an sinh xã hội khác, đã giúp đỡ cho người nghèo trên địa bàn xã có điều kiện phát triển kinh tế ổn định cuộc sống vươn lên thoát nghèo.

pham truong

Ca sĩ Phạm Trưởng giao lưu cùng nhân dân xã Ea Kiết

Chương trình “Chung tay ngày vì người nghèo” được tổ chức gắn với tinh thần và mong ước được chia sẻ khó khăn với những gia đình nghèo khó, những mảnh đời bất hạnh trên địa bàn xã Ea Kiết, huyện CưM’gar, tỉnh Đắk Lắk,  tiếp nối truyền thống tốt đẹp của dân tộc Việt Nam “nhường cơm sẻ áo”.

Thông qua chương trình ca nhạc chung tay vì người nghèo lần này, ban tổ chức đã quyên góp được gần 200triệu đồng từ sự ủng hộ quý báu của cá nhân và tổ chức, các nhà hảo tâm và toàn thể nhân dân trên địa bàn. Đây là “những tấm lòng vàng” để giúp các hộ nghèo trên địa trong thời gian tới thoát nghèo bền vững.

Đây là một hoạt động có ý nghĩa chính trị- xã hội và nhân văn sâu sắc, các địa phương trên cả nước cần nhân rộng hoạt động này để lan tỏa tình yêu thương và chung tay vì người nghèo.

Ánh Dương


(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Đắk Lắk: Chung tay ngày vì người nghèo