Đắk Lắk: Hàng chục học sinh nghi ngộ độc thực phẩm sau tiệc liên hoan trại hè

Ngọc Linh (t/h)|24/08/2019 05:00
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

Moitruong.net.vn – Sau khi tham gia bữa ăn tối trong một hội trại, 30 học sinh có dấu hiệu nôn ói, đau bụng được đưa đến trung tâm y tế cấp cứu.

Chiều 23-8, ông Đào Kim Nghiệp, Phó giám đốc Trung tâm Y tế huyện Đắk R’lấp (Đắk Nông) xác nhận thông tin trên, đồng thời cho biết, cơ quan chức năng đã lấy các mẫu vật phẩm để kiểm tra, xác minh. Đồng thời, cơ quan chức năng cũng tiến hành kiểm tra bữa ăn trong hoạt động trại hè để tìm nguyên nhân.

Ông Đào Kim Nghiệp, Phó giám đốc Trung tâm y tế huyện Đắk R’lấp cũng cho biết, ngành y tế đang tới hội trại hè để khảo sát, làm rõ vụ việc nghi bị ngộ độc thực phẩm.

Theo ông Nghiệp, trước đó khoảng 21 30 tối 22/8, Trung tâm y tế huyện Đắk R’lấp tiếp nhận 30 em học sinh nghi do ngộ độc thực phẩm. Hiện tại một số em đã được gia đình đón về, một số em vẫn đang nằm tại bệnh viện để truyền nước và theo dõi thêm.

Một học sinh đang được theo dõi sức khỏe sau khi ngộ độc thực phẩm trại hè ở Đắk Lắk. Ảnh: Pháp Luật TPHCM

Trước đó, khoảng 21h ngày 22-8, 30 học sinh của Trường THCS Trần Quang Khải (xã Kiến Thành, huyện Đắk r’lấp) được đưa đến trung tâm y tế với dấu hiệu nôn ói, đau bụng nghi do ngộ độc thực phẩm. Sau đó, 20 học sinh có dấu hiệu nhẹ nên được cho về nhà, 10 học sinh nhập viện.

Trại hè do Huyện đoàn Đắk R’lấp tổ chức, với sự tài trợ của một đơn vị tại TP.HCM trong hai ngày 22 và 23/8.

Sau bữa tiệc liên hoan vào khoảng 17h chiều cùng ngày, nhiều em có biểu hiện đau bụng, đi cầu, nôn ói nghi do ngộ độc thực phẩm nên nhập viện điều trị.

Ngọc Linh (t/h)

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Đắk Lắk: Hàng chục học sinh nghi ngộ độc thực phẩm sau tiệc liên hoan trại hè