Đắk Lắk: Mưa lớn làm núi sạt lở, vùi lấp 3 ngôi nhà

Hoàng Minh|30/11/2020 08:02
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

Moitruong.net.vn – Mưa lớn trong những ngày qua làm đất đá từ trên núi đổ xuống làm sập hoàn toàn 3 căn nhà ở huyện Krông Bông, tỉnh Đắk Lắk.

Sáng 30/11, ông Lê Văn Long, Chủ tịch UBND huyện Krông Bông, tỉnh Đắk Lắk cho biết lực lượng chức năng vẫn đang thực hiện các biện pháp ứng cứu người dân ở những vùng sạt lở núi, ngập lụt trên địa bàn huyện.

Theo thông tin ban đầu, vụ sạt lở xảy ra chiều 29/11, tại thôn 2, xã Hòa Phong, huyện Krông Bông, tỉnh Đắk Lắk.

Ông Lê Văn Long, Chủ tịch UBND huyện Krông Bông cho biết, vụ sạt lở làm hư hỏng tường nhà dân. Đến tối cùng ngày, đất đá từ trên núi tiếp tục đổ xuống làm 3 căn nhà sập hoàn toàn.

Nhiều ngôi nhà ở huyện Krông Bông bị sập do sạt lở núi. Ảnh: B.N

Bên cạnh đó, nhiều ngôi nhà ở xã Hòa Lễ cũng bị đất đá vùi lấp một phần. Rất may, chính quyền địa phương đã kịp thời cảnh báo cùng người dân di dời ra khỏi nhà trước khi sạt lở núi nên không gây thiệt hại về người.

Cũng theo ông Long, trong sáng ngày 30/11, chính quyền đã hỗ trợ tiền cho 3 gia đình có nhà bị sập, cung cấp nước uống, mì tôm cho hàng chục hộ phải di dời.

Tại khu vực lòng hồ thủy điện Krông Pách thượng (huyện M’Đrắk) mưa lớn nhiều ngày cũng gây ngập lụt hàng chục hộ dân. Tuy nhiên việc di dời các hộ dân ra khỏi vùng nguy hiểm hết sức khó khăn vì người dân lo rời đi sẽ không được bồi thường về đất khi hồ thủy lợi này tích nước.

Hoàng Minh

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Đắk Lắk: Mưa lớn làm núi sạt lở, vùi lấp 3 ngôi nhà