Đắk Nông: Khắc phục các đoạn đường hư hỏng trên quốc lộ 14

Ngọc Linh (t/h)|18/08/2019 08:50
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

Moitruong.net.vn – Nhiều đoạn đường trên Quốc lộ 14 đoạn qua thôn 11, gần khu vực chợ xã Nam Bình (Ðắk Song) bị hư hỏng, tạo ra nhiều hố lớn, gây tiềm ẩn tai nạn giao thông đối với các phương tiện khi đi qua đây.

Trong những ngày qua, do bị ảnh hưởng bão, mưa liên tục kéo dài; các phương tiện lưu thông trên đoạn đường Hồ Chí Minh (Quốc lộ 14) đoạn qua địa bàn tỉnh Đắk Nông tăng cao do đó đã làm cho một số đoạn đường từ Km1936 – Km1944 (khu vực xã Quảng Tín đến xã Đắk Ru, huyện Đắk R’lấp) bị hư hỏng, tạo ra nhiều hố nước lớn, gây tiềm ẩn tai nạn giao thông cho các phương tiện, có một số hố nước lớn có chiều rộng khoảng 0,5m sâu 20 -30cm rất nguy hiểm cho các phương tiện nếu đi vào ban đêm.

Theo người dân sống tại khu vực này cho biết, nhiều lần khi mặt đường bị bong tróc đơn vị quản lý đoạn đường này đã tiến hành sửa chữa, nhưng chỉ sửa theo kiểu chắp vá bằng cách tráng một lớp xi măng hay đổ lớp đá dăm trộn nhựa đường rồi lu lại, sau một thời gian mưa lớn, lượng xe lưu thông nhiều thì mặt đường tiếp tục bị bong tróc.

Cũng theo người dân thì trong khoảng 1 tháng nay, khi đi vào điểm hư hỏng này, nhất là vào ban đêm đã xảy ra 3 vụ tai nạn giao thông do người điều khiển xe máy vô ý đi vào “ổ gà”. Rất may là người tham gia giao thông chỉ bị xây xát nhẹ, phương tiện hư hỏng.

Một số đoạn đường bị hư hỏng tạo ra “ổ gà” nguy hiểm.

Trước tình hình trên, lực lượng chức năng của tỉnh Đắk Nông đã tổ chức khảo sát khu vực từ cầu 20 huyện Đắk Song đến xã Đắk Ru, huyện Đắk R’lấp với chiều dài 70km do Công ty BOT Đức Long Gia Lai Đắk Nông là đơn vị quản lý.

Qua khảo sát đoạn đường bị hư hỏng trên tuyến Quốc lộ 14 có tổng chiều dài 18km, lực lượng chức năng đã phối hợp với Công ty BOT Đức Long Gia Lai Đắk Nông nhanh chóng triển khai các biện pháp khắc phục, tạm thời vá lấp 12 điểm bị hư hỏng lớn nhỏ trên tuyến.

Hiện tại các hố sâu đã được lấp, các điểm sạt lở đã được khắc phục, phương tiện có thể lưu thông qua lại bình thường.

Ngọc Linh (t/h)

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Đắk Nông: Khắc phục các đoạn đường hư hỏng trên quốc lộ 14