Đám mây ô nhiễm khổng lồ “nuốt chửng” Đại Tây Dương

09/03/2018 07:03
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

(Moitruong.net.vn) – Hình ảnh đẹp mắt này thực chất lại là đám mây ”siêu” ô nhiễm được tích tụ bởi khí thải của tàu biển.

Hình ảnh đám mây ”nuốt chửng” Đại Tây Dương được chụp từ tàu Aqua

Trong một góc ảnh thú vị, một khoảng lớn của Đại Tây Dương được phủ lên một lớp màu trắng như sương khói. Đó có vẻ như một đám mây lạ khổng lồ với nhiều đường ngang dọc bất thường.

Tuy nhiên, theo các nhà nghiên cứu đến từ NASA, những đường mây trắng dày nổi bật trên lớp mây trắng mỏng là dấu hiệu cảnh báo tình trạng giao thông đường biển đã gây ô nhiễm môi trường.

Khí thải của tàu biển được bơm vào không khí. Các hạt ô nhiễm, đặc biệt là sulfat, có khả năng hòa tan trong nước. Trong không gian, chúng khiến những giọt nước bao quanh chúng và tạo nên những đám mây. Quá nhiều hạt ô nhiễm được giải phóng, những đường mây đã tập hợp thành một đám mây khổng lồ.

Nói cách khác, đám mây trên được hình thành từ những tuyến đường biển đông đúc bắt nguồn từ châu Âu hay Bắc Phi, mang theo mối đe dọa bởi thành phần đầy rẫy những hạt ô nhiễm của nó.

Theo các nghiên cứu sơ bộ, dường như sự xuất hiện của những đám mây ô nhiễm này ảnh hưởng đến khí hậu toàn cầu.

Nhưng vì chúng nằm lẫn với mây trắng thông thường và các hạt khác trong khí quyển nên việc nghiên cứu còn nhiều khó khăn và hiện vẫn chưa thể nói rõ chúng gây hại như thế nào.

Minh Minh (T/h)


(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Đám mây ô nhiễm khổng lồ “nuốt chửng” Đại Tây Dương