Đảo Hải Nam cấm các sản phẩm nhựa dùng một lần

25/02/2019 00:30
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

Hà Thu (T/h)

– Mới đây. Trung Quốc đưa ra cam kết chính thức đối với việc loại bỏ các sản phẩm nhựa không phân hủy dùng một lần tại đảo Hải Nam nhằm giảm thiểu ô nhiễm môi trường.

>>> Thủ đô Canberra, Austraylia: Cân nhắc cấm sử dụng đồ dùng 1 lần làm từ nhựa

>>> Hà Nội tích cực hưởng ứng chiến dịch Giờ Trái đất 2019

Ảnh minh họa

Theo China News Service (CNS), mỗi năm đảo Hải Nam sử dụng khoảng 120.000 tấn nhựa không phân hủy dùng một lần.

Để đối phó với thực trạng đáng lo ngại trên, đảo Hải Nam sẽ đưa ra các tiêu chuẩn mới, thiết lập hệ thống thực thi và giám sát trước cuối năm nay.

Hòn đảo này cũng sẽ bắt đầu cấm túi và đồ đựng thực phẩm làm từ nhựa không phân hủy vào cuối năm 2020, và cấm hoàn toàn loại nhựa này trước năm 2025.


(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Đảo Hải Nam cấm các sản phẩm nhựa dùng một lần