Đào, quất, bưởi “đua nhau” khoe sắc Xuân

Tuấn Anh – Thế Đoàn|10/01/2020 04:00
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

Moitruong.net.vn – Chỉ còn khoảng gần 2 tuần nữa mới đến Tết nguyên Đán 2020, nhưng lúc này tại nhiều con phố ở Hà Nội đã ngập tràn sắc Xuân của hoa đào, quất, bưởi,…

XEM VIDEO: Đào, quất, bưởi “đua nhau” khoe sắc Xuân tại Thủ đô

Những ngày này, nếu có dịp đi qua đường Phạm Hùng, Tố Hữu, Lạc Long Quân, Hoàng Hoa Thám…Chúng ta dễ dàng bắt gặp hình ảnh đào, quất, bưởi được trang hoàng đẹp, bắt mắt sẵn sàng chờ khách đến mua.

Đường Phạm Hùng – Nơi được xem là “thủ phủ” mua bán hoa, cây cảnh

Có mặt tại đường Phạm Hùng – Nơi được xem là “thủ phủ” mua bán hoa, cây cảnh, chúng tôi mới cảm nhận rõ được không khí Tết đang về rất gần. Từ sáng sớm, nơi đây đã trở nên nhộn nhịp, tấp nập hơn bao giờ hết, người mua, người bán cùng nhau “bình luận” về đặc điểm, sự khác biệt của những cây đào, quất, bưởi năm nay.

Anh Phùng Viết Cam – Chủ vườn đào cho biết: “Với đào, thời tiết phải rét thì hoa đào mới đẹp, chứ thời tiết mà ấm như thế này hoa nở, bông hoa không được như ý. Giá đào được bán ở đây tùy theo gốc, năm tuổi của cây,…Mỗi cành đào dao động từ 300 – 500 ngàn đồng, còn cây thì tùy vào kích thước, kiểu dáng, có cây vài triệu, nhưng cũng có cây vài chục triệu là chuyện rất bình thường”.

“Chuột vàng cõng quất” gây ấn tượng cho khách hàng

Theo người bán hoa và cây cảnh, thời gian cách Tết vẫn còn xa, nên bây giờ những cây đào, quất có kích thước nhỏ sẽ được mang xuống phố bán trước, nhằm phục vụ cho nhu cầu chơi đào, quất sớm của khách hàng. Còn những cây có kích thước lớn, kiểu dáng đẹp sẽ được giữ lại gần dịp Tết.

Quả phật thủ được chiết ghép cùng với cây bưởi để tạo sự mới lạ

Chị Vũ Thị Tố Liên – Một khách hàng ở quận Thanh Xuân, Hà Nội cho hay: “Năm nào gia đình tôi cũng lựa chọn 1 cây quất trong nhà, và một cành đào ở trên bàn thờ gia tiên để có không khí Tết đến, Xuân về. Năm nay đào, quất khá đẹp, nên tôi đã ra đây xem sớm, nếu chọn được cây ưng ý sẽ mua luôn. Về giá cả đào, quất năm nay bình thường, phù hợp với thị trường”.

Giống như hoa đào, quất cảnh là mặt hàng phổ biến trên thị trường dịp cận Tết Nguyên đán. Những ngày này, từ các nhà vườn cho đến phố, chợ,… quất cảnh xuất hiện tràn ngập với đủ các kiểu dáng thế khác nhau.

Chợ hoa Quảng Bá trở nên nhộn nhịp khi có sự xuất hiện đào, quất,…

Quất cảnh có nhiều kiểu dáng, chiều cao khác nhau nên người dùng có thể thoải mái lựa chọn kích thước phù hợp với không gian nhà của mình. Theo đó, giá quất cũng phụ thuộc vào độ khủng, dáng thế. Có những cây quất chỉ vài chục ngàn đồng, nhưng cũng có cây giá cũng lên tới vài chục triệu đồng. Nhìn chung, quất cảnh trung bình có giá dao động từ 500.000 đồng đến khoảng 1-3 triệu đồng/cây.

Những ngày cận Tết, thị trường hoa, cây cảnh càng trở nên nhộn nhịp, đông đúc. Người dân dùng hoa, cây cảnh để tượng trưng cho niềm vui, niềm hân hoan, hạnh phúc, tình yêu thương, tinh thần đoàn kết và gắn bó mọi người lại với nhau trong 1 năm mới an khang thịnh vượng.

Tuấn Anh – Thế Đoàn

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Đào, quất, bưởi “đua nhau” khoe sắc Xuân