Đầu tiết lập Thu miền Bắc và Trung Bộ vẫn nắng nóng 37-38 độ C

Hải Dương|10/08/2020 12:00
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

Moitruong.net.vn – Dự báo ngày 10/8, vùng áp thấp nóng phía Tây vẫn có xu thế phát triển chậm về phía Đông Nam. Nắng nóng ở miền Bắc, các tỉnh Trung Bộ mở rộng hơn, cường độ nóng bức cũng tăng theo. Với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35-37 độ C, một số nơi cao hơn 37-38 độ C.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn Quốc gia, ngày 9/8, do chịu ảnh hưởng của vùng áp thấp nóng phía Tây tiếp tục phát triển và mở rộng. Nắng nóng ở khu Tây Bắc, vùng đồng bằng Bắc Bộ, khu vực vùng núi Trung Bộ đã lan toả ra một địa phương vùng lân cận.

Ảnh minh họa

Nhiệt độ cao nhất cũng gia tăng. Lúc 19h ngày 9/8, quan trắc được nhiệt độ cao nhất các địa phương có nắng nóng dao động từ 35-37 độ C, có nơi cao trên 37 độ C như: Mai Châu (Hoà Bình) 37,1 độ C; Con Cuông (Nghệ An) và Hương Sơn (Hà Tĩnh) cùng lên tới 37,2 độ C; Tương Dương (Nghệ An) cao nhất 37,6 độ C. Mặc dù thời tiết miền Bắc và Trung Bộ đang trong thời kỳ đầu tiết lập Thu.

Dự báo ngày 10/8, vùng áp thấp nóng phía Tây vẫn có xu thế phát triển chậm về phía Đông Nam. Nắng nóng ở miền Bắc, các tỉnh Trung Bộ mở rộng hơn, cường độ nóng bức cũng tăng theo. Với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35-37 độ C, một số nơi cao hơn 37-38 độ C.

Nắng nóng ở khu Tây Bắc, vùng đồng bằng Bắc Bộ khả năng kéo dài đến hết ngày 12/8 rồi chấm dứt. Khu vực Bắc và Trung Trung Bộ khả năng kéo dài hơn khoảng một ngày rồi kết thúc.

Hải Dương

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Đầu tiết lập Thu miền Bắc và Trung Bộ vẫn nắng nóng 37-38 độ C