ĐBSCL: Lũ làm thiệt hại khoảng 2.000ha lúa

An Nhiên (T/h)|21/10/2018 07:30
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

Mùa lũ năm 2018 đã làm thiệt hại lúa tại các địa phương vùng đầu nguồn khoảng 2.061ha.

>>> Hạn hán hoành hành tại miền Đông Bắc Thái Lan

>>> Áp thấp ngoài khơi gây mưa giông trên vùng biển Cà Mau, Kiên Giang

Hiện nay, mực nước đầu nguồn sông Cửu Long đang xuống, trong khi mực nước hạ lưu sông Cửu Long đang lên. Mực nước cao nhất ngày 20-10, trên sông Tiền tại Tân Châu là 2,61m; trên sông Hậu tại Châu Đốc là 2,54m.

Dự báo, mực nước đầu nguồn sông Cửu Long sẽ lên theo triều, trong khi ở hạ nguồn sông Cửu Long tiếp tục lên. Đến ngày 24-10, mực nước cao nhất ngày tại Tân Châu ở mức 2,72m; tại Châu Đốc ở mức 2,67m, mực nước tại các trạm hạ lưu sông Cửu Long dao động ở mức BĐ2- BĐ3…

Theo Tổng cục Thủy lợi (Bộ NN-PTNT), đến thời điểm này có thể khẳng định lũ chính vụ ở ĐBSCL đã đạt đỉnh vào ngày 13-9, với mực nước trên sông Tiền tại Tân Châu là 4,09m (trên BĐ2 là 0,09m; cao hơn trung bình nhiều năm khoảng 0,61m, cao hơn năm 2017 là 1,00m); đỉnh lũ trên sông Hậu tại Châu Đốc là 3,72m (trên BĐ2 là 0,22m, cao hơn trung bình nhiều năm là 0,69m, cao hơn năm 2017 khoảng 1,05m). Sau đó, lũ có xu thế giảm dần…

Nhìn chung mùa lũ năm 2018 có nhiều biến động khác với các năm trước, có những lúc tăng nhanh đột biến, đỉnh lũ đầu vụ ở mức sớm hơn trung bình nhiều năm (khoảng hơn 10 ngày). Quá trình lũ liên tục lên sau khi đạt đỉnh lũ đầu vụ (không có thời gian lũ xuống sau khi đạt đỉnh lũ đầu mùa như nhiều năm trước); do vậy việc dự báo lũ gặp nhiều khó khăn…

Mùa lũ năm 2018 đã làm thiệt hại lúa tại các địa phương vùng đầu nguồn khoảng 2.061ha.

An Nhiên (T/h)


(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
ĐBSCL: Lũ làm thiệt hại khoảng 2.000ha lúa