Đề phòng gian lận bằng công nghệ cao trong kỳ thi THPT quốc gia 2017

Nghiêm Huê|15/06/2017 02:31
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

(Moitruong.net.vn) – Hiện nay có rất nhiều thiết bị công nghệ cao có thể hỗ trợ gian lận thi cử như bút, nhẫn, đồng hồ, kể cả máy tính.

Đề phòng gian lận bằng công nghệ cao trong kỳ thi THPT quốc gia 2017

Thông tin trên báo Tiền Phong, Đại Tá Vũ Đức Thành, PA83 công an thành phố Hải Phòng cũng cho biết thêm hiện có loại ống nhòm mới có thể nhìn xa cách mục tiêu 2km  sau đó phóng lên rồi chụp bằng điện thoại. “Chính vì vậy, vấn đề lộ đề thi từ những thiết bị này phải được đặt ra. Do đó, tất cả các điểm thi có  tiếp xúc với nhà dân  phải đóng cửa sổ. Giám thị phải chú ý đến các biểu hiện của thí sinh trong phòng thi. Khi tập huấn, chúng tôi cũng đã nói rõ điều này” – Đại Tá Vũ Đức Thành nói.

Ông Nguyễn Sơn Hải, Cục trưởng Cục Công nghệ thông tin, Bộ GD&ĐT cho biết Bộ đã hướng dẫn danh sách máy tính cầm tay  được mang vào phòng  thi. Theo ông Hải, khó khăn là  làm sao giám thị có năng lực để phát hiện hành vi sử dụng công nghệ cao. Đối với Hải Phòng,  cũng như các thành phố lớn là các đô thị cần có quán triệt cao độ tới giáo viên. Vì ở các thành phố lớn,  sử dụng công nghệ cao nhiều hơn  hơn ở vùng nông thôn. “Chúng tôi cũng thấy một phần yên tâm vì có lớp tập huấn của trưởng phòng PA83 của công an thành phố Hải Phòng cho giáo viên. Các Sở cần đặc biệt chú ý khâu bảo mật  in sao đề và sử dụng công nghệ cao trong quá trình tổ chức thi” – ông Hải cho hay.

Ông Mai Văn Trinh, Cục trưởng Cục Quản lý chất lượng giáo dục, Bộ GD&ĐT cho biết, ở Hải Phòng  vẫn còn điểm thi đặt tại các huyện nên còn tiềm ẩn rủi ro, cần tăng cường đảm bảo an toàn cho các điểm thi này.  Đồng thời,  vấn đề đảm bảo an toàn đề, bài thi, nhân sự coi thi được đặt lên hàng đầu. Trong đó, tuyệt đối không để xảy ra tình trạng mất trật tự, cướp bài thi tại các điểm tổ chức thi. “Tại tất cả các điểm thi,  bài thi, đề thi ở đâu, công an và điểm trưởng phải ở đó” – ông Trinh khẳng định.

Cũng theo ông Mai Văn Trinh, Hải Phòng có địa bàn thuận lợi hơn địa phương khác nên chuyển đề, thu bài trong ngày. Nhưng bên cạnh thuận lợi cũng có khó khăn. Sở bố trí 14 đoàn  xe để vận chuyển đề thi phải có phương án dự phòng nếu chẳng may xe hỏng. Vì trong lịch sử thi cử của Việt Nam đã từng xảy ra vấn đề này. “Đối với cán bộ coi thi, các điểm thi tuyệt đối không dùng sinh viên. Đảm bảo đủ 50% giám thị coi thi là giảng viên ĐH, 50% giáo viên phổ thông. Khi niêm phong bài thi phải có chữ ký của phó trưởng điểm đến từ trường ĐH để bảo mật. Thực hiện nghiêm túc bốc thăm cán bộ coi thi” – ông Mai Văn Trinh nói thêm. Trước lo lắng về các phương tiện công nghệ cao, ông Trinh cho rằng đúng là các phương tiện công nghệ cao hiện nay nhiều nhưng cán bộ làm hết trách nhiệm thì không thể lọt được.

Nghiêm Huê


(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Đề phòng gian lận bằng công nghệ cao trong kỳ thi THPT quốc gia 2017