Đề xuất chỉ còn Hà Nội ở nhóm nguy cơ cao, TP HCM xuống nhóm nguy cơ

Trúc Anh|22/04/2020 09:22
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

Moitruong.net.vn – Theo đề xuất của Ban chỉ đạo quốc gia, chỉ còn Hà Nội nằm ở nhóm có nguy cơ cao về dịch Covid-19. TP.HCM ở nhóm có nguy cơ; 59 tỉnh, thành nguy cơ thấp.

Ngày 22/4, chủ trì cuộc họp Ban Chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch bệnh COVID-19, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam nhấn mạnh, đến giờ phút này Việt Nam đang kiểm soát tốt tình hình dịch bệnh, tuy nhiên nhất định không được chủ quan. Ban chỉ đạo đã đề xuất phân loại lại các địa phương theo nhóm nguy cơ.

Trong đó, tiêu chí các ca bệnh phát hiện tại cộng đồng (F0) là yếu tố quan trọng quyết định phân loại địa phương theo nhóm nguy cơ.

Cụ thể, nhóm nguy cơ cao là địa phương còn ca mắc tại cộng đồng trong vòng 14 ngày; nhóm có nguy cơ là địa phương có ca mắc tại cộng đồng trong khoảng thời gian từ 15 đến 28 ngày; nhóm nguy cơ thấp là địa phương trên 28 ngày không ghi nhận ca mắc tại cộng đồng.

Trước đó một ngày, Thường trực Ban Chỉ đạo đã họp với các chuyên gia, nhà khoa học để tổng hợp phân tích tất cả biến số tác động vào vấn đề lây nhiễm để từ đó phân tích các yếu tố nguy cơ cho từng tỉnh.

Ngoài ra, có văn bản xin ý kiến 28 địa phương thuộc nhóm nguy cơ cao và nhóm có nguy cơ để tổng hợp các tiêu chí và hoạt động kể trên.

Sau khi thống nhất, Ban chỉ đạo quốc gia đề xuất danh sách các địa phương thuộc 3 nhóm nguy cơ. Hà Nội thuộc nhóm nguy cơ cao; TPHCM, Bắc Ninh, Hà Giang thuộc nhóm nguy cơ; nhóm nguy cơ thấp là các địa phương còn lại.

Ban chỉ đạo đề xuất tiếp tục thực hiện chỉ thị 16 về cách ly xã hội thêm một tuần với nhóm nguy cơ cao. Tuy nhiên, Thủ tướng cho phép Chủ tịch UBND TP Hà Nội quyết định theo thẩm quyền việc mở các cửa hàng kinh doanh hàng hóa, dịch vụ không thiết yếu; các loại hình kinh doanh đường phố theo tình hình thực tiễn tại địa phương, nhưng phải bảo đảm phòng, chống dịch.

Hà Nội là địa phương duy nhất nằm ở nhóm nguy cơ cao.

Với nhóm nguy cơ, chủ tịch tỉnh, thành cũng quyết định theo thẩm quyền việc mở các cửa hàng kinh doanh hàng hóa, dịch vụ không thiết yếu; các loại hình kinh doanh đường phố…

Theo Ban chỉ đạo, mặc dù ca bệnh cuối cùng phát hiện tại TP HCM đã qua 15 ngày, nhưng vì là đô thị lớn và rất nhiều yếu tố rủi ro khác. do vậy thành phố cần tiếp tục chú trọng một số khâu trong chống dịch.

Với nhóm nguy cơ thấp, các cửa hàng kinh doanh hàng hóa, dịch vụ không thiết yếu được phép hoạt động, song phải thực hiện đầy đủ các biện pháp phòng, chống dịch bệnh cho người mua hàng; yêu cầu khách hàng phải thực hiện dãn cách đúng quy định. Chủ cửa hàng chịu trách nhiệm về các biện pháp phòng chống dịch của cơ sở do mình quản lý.

Ban chỉ đạo cho rằng các tỉnh, thành cần tập trung phòng, chống lây nhiễm bệnh cho nhóm nguy cơ, gồm công nhân, lao động tự do, người yếu thế, học sinh, sinh viên; tăng cường phòng lây nhiễm tại các cơ sở y tế; lấy mẫu những bệnh nhân xuất hiện triệu chứng cảm cúm…

Đồng thời, đặc biệt lưu ý các tỉnh phải quản lý, kiểm soát chặt chẽ các cửa khẩu, đường mòn, lối mở; hết sức chú ý những nơi tập trung nhiều lao động tự do, nhà trọ; tăng cường hướng dẫn để đảm bảo các hoạt động sản xuất, kinh doanh an toàn; hướng dẫn chi tiết hoạt động giao thông đi lại.

Trúc Anh

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Đề xuất chỉ còn Hà Nội ở nhóm nguy cơ cao, TP HCM xuống nhóm nguy cơ