Đêm 28/9, mưa lớn tiếp tục trút xuống Trung Bộ

Hải Dương|28/09/2018 08:45
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

(Moitruong.net.vn) – Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn Quốc gia, đêm qua về trưa nay (28/9), do ảnh hưởng của không khí lạnh nén rãnh áp thấp có trục đi qua đồng bằng Bắc Bộ dịch chuyển xuống phía Nam. Các tỉnh Bắc Trung Bộ có mưa rào đều khắp và dông rải rác.

Mưa lớn dữ dội trút xuống miền Bắc và Bắc Trung Bộ

Nhiệt độ ở Mẫu Sơn tụt xuống 15 độ C

Nhiều địa phương có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Ảnh minh họa

Cụ thể, Tp.Thanh Hoá (Thanh Hoá) 37mm, Tp.Vinh (Nghệ An) 28,2mm; Hòn Ngư (Nghệ An) trội hơn 35mm. Hương Khê (Hà Tĩnh) 44,1mm; Con Cuông (Nghệ An) 42mm…, Tương Dương (Nghệ An) mưa to 51mm. Hương Sơn (Hà Tĩnh) nhiều hơn 71,7mm; Quỳnh Lưu (Nghệ An) 66mm, Bái Thượng (Thanh Hoá) mưa rất to 117mm, Tĩnh Gia (Thanh Hoá) nhiều nhất 137mm (tính từ 19h ngày 27/9 đến 13h ngày 28/9).

Đêm nay và ngày mai (29/9), không khí lạnh tiếp tục tăng cường xuống các tỉnh Trung Bộ, sau có cường độ ổn định. Dự báo đêm nay (28/9), Bắc và Trung Trung Bộ tiếp tục có mưa giông trên diện rộng. Rải rác mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Ngày có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có giông.

Để giảm thiểu mọi thiệt hại do thiên tai gây ra, người dân các địa phương trên, nhất là khu vực phía Tây tỉnh Thanh Hoá, Nghệ An, Hà Tĩnh và Quảng Bình cần tăng cường cao việc phòng chống lũ lớn, lũ quét, trượt lở đất đá. Đề phòng lốc xoáy, gió giật mạnh, sét phóng trong cơn giông. Vùng thấp, vùng trũng, khu vực ven hai bên sông suối phòng ngừa ngập úng sâu.

 Trong khi đó đêm 28/9, các tỉnh miền Bắc mưa giảm hẳn về lượng. Ngày 29/9 không mưa, trưa chiều trời nắng và khá hanh khô.

 Hải Dương


(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Đêm 28/9, mưa lớn tiếp tục trút xuống Trung Bộ