Đêm nay miền Bắc cần đề phòng lốc xoáy và sét đánh

Hải Dương|22/05/2018 02:32
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

(Moitruong.net.vn) – Theo Trung tâm Dự báo khí tượng Thuỷ văn Quốc gia, hiện ở phía Bắc nước ta có một khối không khí lạnh đã hình thành và đang di chuyển xuống phía Nam. Khoảng chiều tối và đêm ngày 22/5, bộ phận không khí lạnh này sẽ tăng cường xuống Bắc Bộ.

Ảnh minh họa

 Do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường nén rãnh áp thấp có trục ở khoảng 25-26 độ vĩ Bắc, kết hợp với tác động của vùng hội tụ gió trên cao đồng xuất hiện. Đêm về sáng ngày 23/5, miền Bắc có mưa, mưa rào trên diện rộng và giông rải rác. Riêng các tỉnh vùng núi phía Bắc nhiều địa phương có mưa vừa, có nơi mưa to kèm theo giông mạnh. Nhiệt độ cao nhất các khu vực giảm phổ biến từ 2-30C, Bắc Bộ chuyển dịu mát, vùng núi đêm và sáng sớm trời lạnh  đến se lạnh.

Hiện thời tiết miền Bắc rất nóng nực, khi chuyển mưa giông hay xảy ra lốc xoáy, gió giật mạnh, sét đánh trong cơn giông. Vì vậy, người dân các địa phương cần chủ động phòng tránh các dạng thiên tai trên. Đề phòng mưa lớn cục bộ gây lũ quét đột ngột trên các suối khe nhỏ, trượt lở đất đá nơi có địa chất kết cấu yếu.

    Hải Dương

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Đêm nay miền Bắc cần đề phòng lốc xoáy và sét đánh