Đêm nay, nhiệt độ miền Bắc giảm xuống mức thấp nhất

Hải Dương|09/02/2020 05:57
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

Moitruong.net.vn – Theo dự báo, đêm và sáng sớm 9/2, ảnh hưởng của không khí lạnh Bắc Bộ có mưa, mưa nhỏ, nhiệt độ giảm thấp, khu vực vùng núi trời rét đậm, rét hại.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, đêm về sáng ngày 9/2, do chịu ảnh hưởng của không khí lạnh từ phía Bắc tràn xuống. Bắc Bộ có mưa, mưa nhỏ đều khắp, nhiệt độ các khu vực đồng loạt giảm thấp. Vùng núi trời rét đậm, rét hại khá sâu.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh, nhiệt độ miền Bắc giảm xuống mức thấp. Ảnh minh họa

Lúc 7h 9/2, các trạm khí tượng miền Bắc quan trắc được nhiệt độ thấp nhất ở một số nơi như sau: Láng (Hà Nội) và TX.Hà Nam (Hà Nam) cùng giảm xuống 14,2 độ C; Hoài Đức (Hà Nội) và TP.Hưng Yên (Hưng Yên) rét hơn 14 độ C, TX.Cao Bằng (Cao Bằng) chuyển rét đậm 12,4 độ C. Sìn Hồ (Lai Châu) 12 độ C; Ngân Sơn (Bắc Cạn) 11,3 độ C; Bắc Sơn (Lạng Sơn) 11 độ C, TP.Lạng Sơn (Lạng Sơn) 10,7 độ C; Tam Đảo (Vĩnh Phúc) giảm tới 9,9 độ C. Đồng Văn (Hà Giang) 9 độ C, Sa Pa (Lào Cai) 8,8 độ C; Mẫu Sơn (Lạng Sơn) thấp nhất 5,3 độ C.

Dự báo ngày và đêm 9/2, không khí lạnh ảnh hưởng đến miền Bắc đạt ngưỡng cực đại. Nhiệt độ các tỉnh thành giảm xuống mức thấp nhất trong đợt lạnh rét này. Đêm nay, phía Đông Bắc Bộ nhiệt độ thấp nhất trong khoảng 13-14 độ C, vùng núi 10-11 độ C, Mẫu Sơn 4-5 độ C. Phía Tây Bắc Bộ dao động từ 14-15 độ C, vùng cao 11-12 độ C, Sa Pa xuống mức 6-7 độ C. Tại đỉnh Fansipan (Sa Pa) đêm về sáng ngày 10/2, nhiều khả năng xuất hiện băng giá phủ trắng núi rừng. Đây là một hiện tượng thời tiết cực đoan rất nguy hại cho cây trồng, vật nuôi các loại.

Hải Dương

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Đêm nay, nhiệt độ miền Bắc giảm xuống mức thấp nhất