Đêm nay, nhiệt độ ở miền Bắc giảm xuống mức cực tiểu

Hải Dương|24/04/2020 08:33
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

Moitruong.net.vn – Dự báo đêm về sáng ngày 25/4, không khí lạnh ảnh hưởng đến miền Bắc đạt ngưỡng cực. Nhiệt độ các tỉnh thành sẽ giảm xuống mức cực tiểu, vùng núi trời rét đậm, các vùng núi cao rét hại bao phủ trên diện rộng.

Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn Quốc gia cho biết, từ sáng sớm ngày 22/4 trở đi, do chịu ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường. Sau lại có không khí lạnh tăng cường bổ xung tiếp khiến nền nhiệt độ ở Bắc Bộ liên tục giảm thấp. Thời tiết từ nóng nực, có nơi nắng nóng chuyển mát mẻ đến lạnh, sau trở rét.

Hồi 7h ngày 24/4, trạm khí tượng Láng (Hà Nội) và TP. Thái Bình (Thái Bình) ghi nhận được nhiệt độ thấp nhất giảm đến 17 độ C. Phủ Liễn (Hải Phòng) thấp hơn 15,9 độ C; TP.Nam Định (Nam Định) 16,6 độ C; Chí Linh (Hải Dương) và Cúc Phương (Ninh Bình) 16 độ C. Bắc Hà (Lào Cai) chuyển rét đậm 13,6 độ C; Nguyên Bình (Cao Bằng) và Ngân Sơn (Bắc Cạn) đều lạnh rét 13,5 độ C; đèo Pha Đin (Sơn La) 13,1 độ C. Sìn Hồ (Lai Châu) rét hại 12,7 độ C; Tam Đảo (Vĩnh Phúc) 11,9 độ C; Đồng Văn (Hà Giang) rét hơn 9,7 độ C; Mẫu Sơn (Lạng Sơn) 8,5 độ C; Sa Pa (Lào Cai) rét nhất 8 độ C.

Dự báo đêm về sáng ngày 25/4, không khí lạnh ảnh hưởng đến miền Bắc đạt ngưỡng cực. Nhiệt độ các tỉnh thành sẽ giảm xuống mức cực tiểu, vùng núi trời rét đậm, các vùng núi cao rét hại bao phủ trên diện rộng. Đêm nay, phía Đông Bắc Bộ nhiệt độ trong khoảng 15-17 độ C, vùng cao 11-13 độ C, Mẫu Sơn từ 7-8 độ C. Phía Tây Bắc Bộ phổ biến từ 15-17 độ C, vùng núi 10-12 độ C, Sa Pa khả năng tụt xuống 6-7 độ C. 

Hải Dương

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Đêm nay, nhiệt độ ở miền Bắc giảm xuống mức cực tiểu