Đèo Khánh Lê sạt lở, giao thông ở Nha Trang – Đà Lạt bị ách tắc

Tuấn Kiệt|11/11/2021 13:00
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

Moitruong.net.vn – Trưa 11/11, ông Văn Ngọc Hường, chủ tịch UBND huyện Khánh Vĩnh (Khánh Hòa) cho biết, sau cơn mưa lớn, đèo Khánh Lê bị sạt lở nghiêm trọng, khiến tuyến đường Nha Trang – Đà Lạt ách tắc hoàn toàn.

Đèo Khánh Lê nối Khánh Hòa – Lâm Đồng bị sạt lở nghiêm trọng – Ảnh: Văn Nhuận

Theo báo cáo nhanh của Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Khánh Hòa, do mưa lớn kéo dài suốt 24 giờ qua, trưa 11/11, tại Km 41+300 Quốc lộ 27C, đèo Khánh Lê đoạn ngang qua xã Sơn Thái, huyện Khánh Vĩnh (nối thành phố Nha Trang – thành phố Đà Lạt) đã bị sạt lở taluy dương xuống mặt đường, gây ách tắc giao thông.

Tại hiện trường, một lượng lớn đất đá từ trên núi đổ xuống, chắn hết đường. Đất đá tràn ra mặt đường, sạt lấp cống… Ước tính có khoảng 9.000m3 đất đá tràn lấp xuống đường.

Khu vực sạt lở có nước chảy xiết cộng với đất đá đổ dồn, nên nhà thầu bảo dưỡng đường đã cắt cử người đứng chốt chặn, cảnh báo các phương tiện lưu thông qua đây.

Chi cục Quản lý đường bộ III đã chỉ đạo nhà thầu tập trung nhân lực, thiết bị máy móc để khắc phục, giải phóng ách tắc trong thời gian sớm nhất.

Cũng tại huyện Khánh Vĩnh, mưa lớn khiến nước ở các sông dâng lên cao, gây ngập một số cầu tràn. Các địa phương đã chốt chặn, không cho người dân đi qua cầu tràn để đảm an toàn. Tại thành phố Nha Trang, mưa lớn làm ngập cục bộ ở một số tuyến đường giao thông chính như: Đường 2/4 đoạn Làng SOS và Xí nghiệp dược; khu vực Chợ Bầu – Vĩnh Thọ, đường Nguyễn Tất Thành.

Do ảnh hưởng không khí lạnh tăng cường, kết hợp với nhiễu động trong giới gió Đông trên cao trong 24 giờ qua tỉnh Khánh Hòa có mưa rất to, phổ biến từ 80-100mm. Dự báo từ nay đến ngày 14/11, Khánh Hòa tiếp tục bị ảnh hưởng không khí lạnh tăng cường, kết hợp với nhiễu động trong giới gió Đông trên cao nên có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa đến rất to, lượng mưa phổ biến từ 80-120mm, có nơi cao hơn 180mm. Mưa lớn tập trung từ nay đến ngày 12/11.

Liên quan đến công tác ứng phó mưa lũ, theo Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Khánh Hòa, các địa phương trong tỉnh đã rà soát các điểm có nguy cơ sạt lở đất để chủ động sơ tán dân khi mưa lũ lớn xảy ra. Có 6 điểm nguy cơ sạt lở rất cao gồm 4 điểm của thành phố Nha Trang; các huyện Cam Lâm, Vạn Ninh mỗi nơi 1 điểm.

Tuấn Kiệt

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Đèo Khánh Lê sạt lở, giao thông ở Nha Trang – Đà Lạt bị ách tắc