Di dời cây trên dải phân cách đường Nguyễn Chí Thanh

05/01/2018 08:55
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

(Moitruong.net.vn) – Ngày 5/1, những cây xanh đầu tiên trên dải phân cách đường Nguyễn Chí Thanh được công nhân Công ty TNHH MTV Công viên cây xanh Hà Nội di dời.

Di dời cây trên đường Nguyễn Chí Thanh

Để đảm bảo công trình hoàn thành trước dịp Tết Nguyên đán, ngày 5/1, Công ty TNHH MTV Công viên cây xanh Hà Nội đã tiến hành di dời cây cối thuộc dải phân cách trên đường Nguyễn Chí Thanh.

Đường Nguyễn Chí Thanh được mệnh danh là con đường đẹp nhất của Thủ đô và của Việt Nam vào thời điểm nó hoàn thành (2001 – 2002) đang chịu cảnh ùn tắc giao thông nghiêm trọng mỗi khi đến giờ cao điểm. Việc ùn tắc giao thông ở khu vực này nhiều ý kiến cho rằng, một trong những nguyên do là ngày càng nhiều tòa chung cư “chọc trời” thi nhau mọc lên hai bên tuyến đường này, trong khi phương tiện giao thông không ngừng tăng.

Sau 16 năm đi vào hoạt động, đường Nguyễn Chí Thanh đã trở thành một trong những tuyến đường lớn và quan trọng dẫn vào trung tâm Hà Nội. Tuy nhiên, con đường này cũng thường xuyên rơi vào tình trạng ùn tắc nghiêm trọng, đặc biệt vào các khung giờ cao điểm trong ngày.

UBND TP Hà Nội đã chỉ đạo Sở Giao thông – Vận tải Hà Nội khẩn trương thiết kế chỉnh trang, xén bớt dải phân cách để mở rộng lòng đường, giảm áp lực giao thông.

Cụ thể, đường Nguyễn Chí Thanh sẽ được xén dải phân cách giữa; tổ chức lại giao thông tại các nút giao; chỉnh trang cây xanh, thảm cỏ trên dải phân cách đường Trần Duy Hưng – Nguyễn Chí Thanh; di dời các cột đèn chiếu sáng trong phạm vi mở rộng đường…

Theo đó, dải phân cách trên đường Nguyễn Chí Thanh (đoạn từ Đê La Thành đến nút giao với đường Láng) sẽ được xén bớt khoảng 16m, chỉ để lại 4,4m. Sau khi hoàn thành, đường sẽ được mở rộng thành 4 làn xe mỗi bên.

Đồng thời, cây xanh, thảm cỏ trên dải phân cách sau khi xén bớt sẽ được thiết kế trồng mới nhiều tầng. Tầng cao gồm cây phong lá đỏ; tầng trung gồm cây đại hoa đỏ; tầng thấp trồng dâm bụt, tường vi; kèm theo một số loại cây mảng như: Chuỗi ngọc, lài, mẫu đơn… 

H.Thu (t/h)


(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Di dời cây trên dải phân cách đường Nguyễn Chí Thanh