Di tích Cát Tiên được người dân hiến tặng 200 hiện vật

24/01/2018 09:38
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

(Moitruong.net.vn) – Sở VH-TT-DL Lâm Đồng cho biết vừa tiếp nhận 200 hiện vật khảo cổ thuộc vùng Đạ M’ri, huyện Đạ Huoai (dưới chân đèo Bảo Lộc) do ông Nguyễn Ngọc Ẩn trú tại Tổ dân phố 5, phường Mũi Né, thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận hiến tặng cho Ban Quản lý Di tích Cát Tiên.

Di tích Cát tiên được ủng hộ bằng 200 hiện vật
Các hiện vật gồm nhiều hũ, vật dụng, chum chóe bằng gốm, đá; đồ trang sức; cột gỗ nhà sàn… có giá trị văn hóa cao; nhiều cổ vật giá trị mang thông điệp lịch sử là đồ tùy táng của cư dân bản địa sinh sống lâu đời trên vùng đất này qua nhiều địa tầng văn hóa. Ông Nguyễn Ngọc Ẩn cho biết, đa số các hiện vật khảo cổ ông có được là qua quá trình sưu tầm và được ông gìn giữ trong suốt một thời gian dài, nhiều người hỏi mua nhưng ông không bán, ông mong muốn hiến tặng để các hiện vật được bảo tồn một cách khoa học, nhiều người dân được tham quan và hiểu thêm về bề dày lịch sử của một vùng đất.
Sau khi công trình nhà trưng bày Khu Di tích Cát Tiên hoàn thiện, các hiện vật ông Ẩn hiến tặng sẽ được trưng bày để phục vụ khách tham quan nhằm phát huy giá trị văn hóa của các hiện vật, đồng thời làm thêm nhà trưng bày tại Di tích Cát Tiên. Để ghi nhận đóng góp đối với công tác gìn giữ bảo tồn di sản văn hóa, UBND tỉnh Lâm Đồng đã có quyết định tặng bằng khen cho ông Nguyễn Ngọc Ẩn.
Theo Báo Lâm Đồng

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Di tích Cát Tiên được người dân hiến tặng 200 hiện vật