Dịch bệnh Ebola có xu hướng gia tăng tại Công gô

Mai Hiền|20/05/2018 02:52
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

(Moitruong.net.vn) – Thông tin từ Cục Y tế Dự phòng (Bộ Y tế) vừa cho biết, dịch bệnh Ebola tái bùng phát tại nước Cộng hòa dân chủ Công gô (gọi tắt là Công gô) từ đầu tháng 4/2018 và đến nay tiếp tục diễn biến phức tạp.

Diễn biến nhiễm Ebola trên cơ thể người

Theo thông báo của Tổ chức Y tế thế giới (WHO) ngày 17/5/2018, tại Công gô tiếp tục ghi nhận trường hợp mắc Ebola mới, từ ngày 05 – 17/5/2018 đã ghi nhận thêm 23 trường hợp nghi ngờ và 01 trường hợp xác định mắc Ebola mới, nâng tổng số trường hợp mắc Ebola tại Công gô lên 44 trường hợp, trong đó có 3 trường hợp xác định và 23 trường hợp tử vong.

WHO bày tỏ sự lo ngại về sự xuất hiện trường hợp nhiễm Ebola đầu tiên tại thị trấn Wangata thuộc thành phố Mbandaka, đây là thành phố đông dân với khoảng 1,2 triệu người.Các trường hợp nhiễm Ebola khác đều được ghi nhận tại thị trấn Bikoro, cách Mbandaka khoảng 150km.WHO đã cử 30 chuyên gia đến điều tra, giám sát tại khu vực này và làm việc với Bộ Y tế Công gô và các đối tác để huy động cộng đồng tham gia phòng chống, điều trị và thông báo các trường hợp mắc mới nếu có.

Cơ quan đầu mối thực hiện Điều lệ Y tế quốc tế quốc gia – Bộ Y tế Việt Nam tiếp tục phối hợp chặt chẽ với WHO để giám sát chặt chẽ tình hình dịch bệnh do vi rút Ebola trên thế giới và chủ động chỉ đạo các địa phương tăng cường giám sát dịch bệnh tại cửa khẩu và tại cộng đồng để kịp thời triển khai các hoạt động phòng chống dịch một cách phù hợp, hiệu quả, ngăn ngừa mầm bệnh truyền nhiễm xâm nhập vào nước ta.

Mai Hiền


(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Dịch bệnh Ebola có xu hướng gia tăng tại Công gô