Dịch Covid – 19 : Hàn Quốc đối phó tình trạng khan hiếm khẩu trang

Minh An (T/h)|05/03/2020 11:30
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

Moitruong.net.vn – Dịch Covid-19 lây lan nhanh chóng tại Hàn Quốc gây ra tình trạng khan hiếm khẩu trang và các sản phẩm khử trùng khác, buộc các nhà chức trách phải vào cuộc.

Để đối phó với dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19, đảng cầm quyền Dân chủ đồng hành, Chính phủ và Phủ Tổng thống Hàn Quốc nhất trí sẽ tìm mọi đối sách để đảm bảo nguồn cung khẩu trang trong nước, như hủy phần lớn đơn hàng xuất khẩu và huy động doanh nghiệp sản xuất khẩu trang vào cuối tuần.

Khi chủng mới của virus corona lây lan nhanh chóng tại Hàn Quốc gây ra tình trạng khan hiếm khẩu trang và các sản phẩm khử trùng khác, cảnh sát Hàn Quốc hôm nay đã phát hiện 59 nhà phân phối tích trữ trái phép hàng triệu khẩu trang trong các kho hàng tại khu vực chung quanh thủ đô Seoul.

Theo Cơ quan cảnh sát tỉnh Gyeonggi Nambu tại TP Suwon ở phía nam Seoul, những nhà phân phối này đã bị phát hiện tích trữ 4,49 triệu khẩu trang và khoảng 100 nghìn lọ nước rửa tay khô tại các nhà kho ở TP Incheon và tỉnh Gyeonggi. Cơ quan này cho biết, số lượng khẩu trang bị phát hiện tương đương 50% sản lượng khẩu trang của nước này mỗi ngày (chín triệu khẩu trang/ngày).

>>> Nhật Bản: Hàng loạt công ty tạm ngừng hoạt động do Covid-19

Tình hình dịch bệnh tại Hàn Quốc lúc này buộc người dân trên khắp cả nước phải chờ đợi suốt nhiều giờ tại các địa điểm được chỉ định để mua sản phẩm bảo hộ và vệ sinh.

Nhằm tăng cường nguồn cung khẩu trang, giới chức Hàn Quốc đã tiến hành nhiều biện pháp mạnh để trừng phạt đối tượng tích trữ trái phép với mức án tù có thể lên tới hai năm hoặc bị phạt tối đa 50 triệu won (42.140 USD). Hàn Quốc còn cấm các nhà sản xuất và phân phối tích trữ khẩu trang và dung dịch rửa tay khô vượt 150% mức bán ra trung bình hằng tháng của năm 2019 trong hơn năm ngày.

Cảnh sát cho biết, phần lớn các nhà phân phối bị phát hiện tích trữ trái phép khẩu trang gần đây đều tích trữ mặt hàng này trong kho hàng nhiều hơn 10 ngày. Hôm qua, cảnh sát phát hiện 46 nhà phân phối cất 3,67 triệu khẩu trang tại 21 kho hàng ở Incheon trong hơn năm ngày.

Cảnh sát Gyeonggi khẳng định, tất cả khẩu trang và chai nước rửa tay khô bị tích trữ trái phép đều được bàn giao cho Bộ An toàn thực phẩm và dược phẩm của Hàn Quốc để nhanh chóng được đưa ra thị trường tiêu thụ. Cảnh sát cũng sẽ điều tra các đối tượng bị nghi tích trữ thiết bị y tế.

Trong một diễn biến liên quan, Thủ tướng Hàn Quốc Chung Sye-kyun hôm nay cam kết Chính phủ nước này sẽ đẩy mạnh các nỗ lực để khắc phục tình trạng thiếu hụt khẩu trang. Chính phủ, đảng Dân chủ cầm quyền và Văn phòng Tổng thống Hàn Quốc cùng ngày đã nhất trí hạn chế đáng kể việc xuất khẩu khẩu trang và tăng cường sản xuất khẩu trang ngay cả trong ngày cuối tuần.

Minh An (T/h)

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Dịch Covid – 19 : Hàn Quốc đối phó tình trạng khan hiếm khẩu trang