Điện Biên: Tạm thông đường tuyến Quốc lộ 279 do sự cố sạt lở

Theo TTXVN|06/09/2017 02:51
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

(Moitruong.net.vn) – Liên quan đến vụ sạt lở hơn 40.000 m3 đất đá xảy ra lúc 22h40 ngày 4/9, tại Km11 +300, Quốc lộ 279, thuộc địa bàn bản Bánh (xã Chiêng Sinh, huyện Tuần Giáo, tỉnh Điện Biên) khiến giao thông tê liệt. Đến 5h15 ngày 6/9, Quốc lộ 279 đã tạm thời được thông tuyến sau sự cố sạt lở.

Điện Biên tạm thông đường tuyến Quốc lộ 279 do sự cố sạt lở

Thông tin từ Phó Giám đốc Công ty cổ phần quản lý đường bộ 226 Trần Quang Huy cho biết: đến 5h15 ngày 6/9, Quốc lộ 279 đã tạm thời được thông tuyến (thông tuyến bước 1) để tất cả các xe đi qua.

Đơn vị thi công đã huy động 5 máy xúc ủi tiến hành san gạt 1/2 lòng đường để các phương tiện đi qua. Tuy nhiên, do trời mưa, lượng đất đá nhiều, bùn nhão đã gây khó khăn cho đơn vị thi công. Tại điểm sạt lở, nguy cơ sụt sạt vẫn có thể xảy ra do lượng đất đá từ trên ta-luy dương tràn xuống. Theo ông Huy, phương án lâu dài là phải bạt mái ta-luy. Trong ngày 6/9, đơn vị thi công sẽ cùng Cục Quản lý đường bộ (Tổng cục Đường bộ) và đơn vị tư vấn, giám sát lên phương án giải quyết dứt điểm khu vực sạt lở.

Trước đó, vào khoảng 10h sáng 4/9, cũng tại Km19+570 Quốc lộ 279, thuộc địa phận bản Hồng Sọt, xã Búng Lao, huyện Mường Ảng cũng đã xảy ra sự cố sạt lở nghiêm trọng với hơn 4.000m3 đất đá sụt xuống lòng đường gây ách tắc giao thông trong nhiều giờ.

Theo lãnh đạo Công ty cổ phần quản lý đường bộ 226, trên tuyến Quốc lộ 279 vẫn còn tiềm ẩn nhiều điểm có nguy cơ sụt sạt. Đơn vị thi công khuyến cáo người đi đường chú ý quan sát, đặc biệt đề phòng các vách ta-luy cao, những điểm thường xuyên sạt lở. Bên cạnh đó, khi xảy ra ách tắc giao thông tại các điểm sạt lở, người đi đường cần tuân thủ điều hành giao thông của các đơn vị quản lý đường tránh tắc nghẽn giao thông.

Theo TTXVN

Bài liên quan
  • Thủ tướng Phạm Minh Chính: Không bao giờ quên những người làm nên 'cột mốc vàng' lịch sử Điện Biên Phủ
    Phát biểu tại cuộc gặp mặt, Thủ tướng Phạm Minh Chính nói: "Chúng ta không bao giờ quên những tấm gương anh dũng, mưu trí, sáng tạo, làm rạng danh truyền thống yêu nước nồng nàn của dân tộc ta như anh hùng Tô Vĩnh Diện, anh hùng Bế Văn Đàn, anh hùng Phan Đình Giót… cùng hàng ngàn, hàng vạn chiến sĩ, đồng bào đã kiên cường, dũng cảm không sợ hy sinh, gian khổ với tinh thần "thà hy sinh tất cả chứ nhất định không chịu mất nước, không chịu làm nô lệ", "quyết tử để Tổ quốc quyết sinh,…

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Điện Biên: Tạm thông đường tuyến Quốc lộ 279 do sự cố sạt lở