Điều kiện để các nước tham dự hội nghị khí hậu

29/03/2019 07:45
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

Moitruong.net.vn – Tổng thư ký Guterres đã gửi thư tới các nhà lãnh đạo trên thế giới, thư nêu rõ chỉ có những nước đặt mục tiêu cắt giảm khí thải tham vọng nhất mới được mời tham dự hội nghị khí hậu quan trọng vào tháng 9.

Ông Guterres kêu gọi các nước đưa ra “các kế hoạch thực tế và cụ thể” nhằm cắt giảm 45% lượng khí thải gây hiệu ứng nhà kính trong một thập kỷ tới và cắt giảm hoàn toàn lượng khí thải vào năm 2050.

Khói mù ô nhiễm bao phủ bầu trời tại Sydney, Australia

Những đề xuất này sẽ được xem xét tại một cuộc họp dự kiến diễn ra ở Abu Dhabi (Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất) trong hai ngày 30/6-1/7 tới để chọn ra những sáng kiến mang tính đổi mới và toàn diện nhằm giới thiệu tại hội nghị khí hậu ngày 23/9.

Theo một quan chức Liên hợp quốc, các nước được lựa chọn tham gia hội nghị khí hậu sắp tới sẽ được nhìn nhận là những nước đi đầu trong cuộc chiến chống biến đổi khí hậu và có thể có tiếng nói lớn hơn trong việc đưa ra phản ứng của thế giới đối với tình trạng biến đổi khí hậu mà Liên hợp quốc gọi là ‘vấn đề của thời đại.”

Hội nghị sắp tới tại Liên hợp quốc, diễn ra bên lề cuộc họp của Đại hội đồng Liên hợp quốc ở New York, được coi là diễn đàn lớn về biến đổi khí hậu đầu tiên quy tụ các nhà lãnh đạo trên thế giới kể từ khi Hiệp định Paris về biến đổi khí hậu được ký kết năm 2015.

Sự kiện này được tổ chức sau khi một loạt báo cáo công bố gần đây cho thấy những thách thức về khí hậu vẫn chưa được giải quyết khi lượng khí thải carbon dioxide tiếp tục tăng cao, đẩy các mục tiêu đề ra trong thỏa thuận Paris ngoài tầm với.

Tuy nhiên, quyết định của Tổng thống Mỹ Donald Trump năm 2017 rút Mỹ khỏi thỏa thuận Paris được dự báo sẽ phủ bóng đen lên hội nghị này.

Biến đổi khí hậu trở thành một trong những mối đe dọa lớn nhất đối với nhân loại hiện nay. Hồi năm ngoái, Tổng thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres cảnh báo biến đổi khí hậu khiến nền kinh tế toàn cầu gánh chịu thiệt hại lên đến 21.000 tỷ USD vào năm 2050./.

An Nhiên (T/h)

Bài liên quan
  • 4 tháng đầu năm 2019, thiên tai gây thiệt hại 171 tỷ đồng
    Moitruong.net.vn – Theo thống kê từ Văn phòng Ban Chỉ đạo trung ương về Phòng, chống thiên tai cho biết, từ đầu năm đến nay, trên phạm vi toàn quốc đã xảy ra 1 cơn bão; 4 đợt không khí lạnh mạnh; 34 trận mưa dông kèm lốc, sét, mưa đá; 3 đợt nắng nóng; 4 đợt triều cường; 1 trận động đất…

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Điều kiện để các nước tham dự hội nghị khí hậu