Độc đáo “Tháp Eiffel” bằng tre tại Nghệ An

23/12/2016 02:29
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

(Moitruong.net.vn)

Chiêm ngưỡng vẻ đẹp độc đáo của mô hình “Tháp Eiffel” tại giáo xứ Yên Đại, xã Nghi Phú, TP Vinh (Nghệ An) cao 34m, làm từ hơn 300 cây tre –  một nguyên liệu truyền thống, sẵn có ở Việt Nam.

images1776449_1482079546

Tòa tháp “Eiffel” dựng bằng tre cao 34m ở Xứ Nghệ (Nguồn: internet)

Công trình này được mô phỏng theo tháp Eiffel ở Pháp, có chiều cao 34m, rộng 10m, hơn 300 cây tre và mây cần, 100kg thép, 20kg đinh sắt, tổng chi phí hơn 60 triệu đồng.

Toàn bộ ngọn tháp được phun sơn màu trắng, trang trí bằng 100 bóng đèn led và 1.000m đèn nháy. Từ 18g hằng ngày, “tháp Eiffel” nổi bật và lung linh hơn bởi ánh sáng của đèn trang trí.

Người dân địa phương cho biết để dựng được mô hình tòa tháp “Tháp Eiffel” đã phải huy động 20 người dân, làm cả ngày lẫn đêm trong vòng 14 ngày để kịp hoàn thiện trước Noel nhằm tạo một điểm chụp ảnh, vui chơi thú vị, độc đáo cho người dân địa phương cũng như khách du lịch đến Nghệ An trong dịp nay. 

Năm 2007, người dân nơi đây cũng đã dựng một tòa tháp tương tự cao 17m.

Hồng Hạnh (t/h)


(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Độc đáo “Tháp Eiffel” bằng tre tại Nghệ An