Đối phó dịch Covid-19, Campuchia sẽ cắt giảm 50% chi tiêu của các cơ quan nhà nước

Mai An (t/h)|05/03/2020 11:00
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

Moitruong.net.vn – Chính phủ Campuchia đã quyết định cắt giảm 50% chi tiêu của các cơ quan nhà nước để hỗ trợ nền kinh tế đang chịu ảnh hưởng to lớn của dịch bệnh Covid-19.

Hôm 4/3, tại thủ đô Phnom Penh, Thủ tướng Chính phủ Hoàng gia Campuchia Hun Sen đã tuyên bố các bộ, ban ngành của Campuchia phải cắt giảm 50% chi tiêu, trừ bộ Ngoại giao, bộ Thương mại và Văn phòng Chính phủ cắt giảm 25% chi tiêu.

Thủ tướng Hun Sen giải thích: “Giảm chi tiêu của các bộ ngành sẽ cho phép chính phủ tiết kiệm khoảng 400 triệu USD trong thời điểm xảy ra dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19. Chiến đấu chống COVID-19 là ưu tiên của chúng ta và là việc phải làm.”

Thủ tướng Campuchia Hun Sen ngày 4-3.

Tuy nhiên, Thủ tướng Hun Sen khẳng định lương của các viên chức nhà nước sẽ không bị cắt giảm và khoản tiền tiết kiệm này sẽ được dùng để hỗ trợ nền kinh tế, y tế và các lĩnh vực cần thiết khác.

Tính tới nay, Campuchia mới ghi nhận một trường hợp nhiễm COVID-19 và không có ca tử vong nào.

Toàn cầu đã ghi nhận hơn 95.000 trường hợp nhiễm COVID-19, với 3.285 ca tử vong, 52.045 người đã hồi phục.

Ngoài Trung Quốc chiếm đa số ca nhiễm và tử vong, Hàn Quốc, Ý và Iran hiện nay là những trung tâm dịch mới hàng ngàn ca nhiễm.

Mai An (t/h)

   
Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Đối phó dịch Covid-19, Campuchia sẽ cắt giảm 50% chi tiêu của các cơ quan nhà nước