Đổi quy định cách ly, học sinh Trường tiểu học Xuân Phương có thể được về nhà ăn Tết

Hoàng Minh|05/02/2021 10:45
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

Moitruong.net.vn – Đối với trẻ trên 6 tuổi, Bộ Y tế hướng dẫn cách ly tập trung 7 ngày. Nếu kết quả âm tính liên tiếp ở 3 lần xét nghiệm, trẻ có thể về và cách ly tiếp tại nhà. Theo đó, nếu thực hiện thay đổi phương thức cách ly cho trẻ, các học sinh lớp 3 đang cách ly tại trường Tiểu học Xuân Phương có thể về nhà trước Tết.

Tại cuộc họp trực tuyến đang diễn ra sáng nay 5/2, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long cho biết có thể thay đổi hình thức cách ly với F1 (người tiếp xúc gần với người bệnh COVID-19) là trẻ em.

Theo đó, trẻ dưới 6 tuổi có thể cách ly tại nhà, với 1 người chăm sóc và được giám sát y tế tại nhà.

Với trẻ trên 6 tuổi, Bộ Y tế hướng dẫn cách ly tập trung 7 ngày liên tiếp và làm 3 xét nghiệm, nếu kết quả đều âm tính, trẻ có thể về nhà cách ly tiếp tại nhà. Cách làm này theo ông Long đã được thực hiện tại Cẩm Giàng, Hải Dương.

Khuôn viên trường Tiểu học Xuân Phương.

Nói thêm về việc cách ly y tế với nhóm trẻ em, ông Nguyễn Khắc Hiền, Giám đốc Sở Y tế Hà Nội, cho biết với phương thức này, cơ quan y tế sẽ xét nghiệm 3 lần trong 1 tuần với các học sinh Trường tiểu học Xuân Phương. Nếu 3 lần đều kết quả âm tính các em sẽ được về nhà ăn tết, đồng thời cách ly tại nhà. Hiện tại đây có 57 trẻ khối 3, tính cả giáo viên và phụ huynh là 110 người, hôm nay là ngày thứ 6 cách ly của họ.

Tính đến nay đã có hàng trăm học sinh ở Hải Dương và Hà Nội phải cách ly do có bạn cùng lớp nhiễm bệnh. Trong đó học sinh lớp 3 Trường tiểu học Xuân Phương, Hà Nội phải cách ly từ 31/1, sau khi em L.Đ.N.K., con bệnh nhân 1694, nhiễm bệnh.

Hoàng Minh

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Đổi quy định cách ly, học sinh Trường tiểu học Xuân Phương có thể được về nhà ăn Tết