Đông Anh (Hà Nội) – Bài 2: Công ty TNHH Eagle Industries tiếp tục xả thải bất chấp kiến nghị của người dân

Thế Đoàn – Thành Đạt|09/11/2020 11:53
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

Moitruong.net.vn – Người dân tổ 28, thị trấn Đông Anh liên tục gửi đến Tòa soạn Môi trường và Cuộc sống những hình ảnh và thông tin phản ánh về việc Công ty TNHH Eagle Industries vẫn ngang nhiên xả khói thải đen sì, mùi khét lẹt ra môi trường bất chấp những kiến nghị của người dân và báo chí.

Xem VIDEO: Đông Anh (Hà Nội): Công ty TNHH Eagle Industries tiếp tục xả thải bất chấp kiến nghị của người dân

Như đã thông tin trong bài báo trước, Công ty TNHH Eagle Industries (Cụm công nghiệp Nguyên Khê, xã Nguyên Khê) thường xuyên xả khói thải đen sì, mùi khét lẹt bay thẳng vào nhà các hộ dân tổ 28, thị trấn Đông Anh. Mặc dù, tổ trưởng dân phố và người dân đã nhiều lần kiến nghị đến phía công ty nhưng tình hình môi trường không có gì cải thiện. Từ trẻ nhỏ đến người già đều vô cùng “khốn khổ” vì khói thải và tiếng ồn từ công ty trên.

Người dân tố Công ty TNHH Eagle Industries xả khói thải, tiếng ồn gây ô nhiễm môi trường

Sau khi bài báo “Đông Anh (Hà Nội) – Bài 1: Công ty TNHH Eagle Industries xả khói thải “bức tử” người dân, chính quyền ở đâu?” được đăng tải ngày 04/11. Cán bộ tiếp nhận thông tin báo chí của UBND huyện Đông Anh cho biết, lãnh đạo huyện đã nắm được thông tin trên và văn phòng đang tham mưu để chỉ đạo các phòng ban liên quan vào cuộc. Tuy nhiên, trong khoảng thời gian từ tối ngày 05/11 đến sáng ngày 06/11, người dân liên tục gửi đến phóng viên những hình ảnh “tố cáo” Công ty TNHH Eagle Industries vẫn tiếp tục xả khói thải đen sì ra môi trường, nửa đêm khói khét quá người dân không thể ngủ được.

Ông Nguyễn Việt Hùng – Phó Chủ tịch UBND Thị trấn Đông Anh cho biết báo chí phản ánh Công ty TNHH Eagle Industries xả khói thải đen ra môi trường là đúng

Trao đổi với phóng viên, ông Nguyễn Việt Hùng – Phó Chủ tịch UBND Thị trấn Đông Anh cho biết: Sau khi có thông tin của báo chí ngày 04/11, thị trấn đã cử cán bộ xuống địa bàn xác minh đúng là có hiện tượng công ty xả khói thải đen như bài báo nêu. Nhưng công ty này lại nằm trên địa bàn xã Nguyên Khê nên lãnh đạo thị trấn đã có văn bản báo cáo UBND huyện Đông Anh và đề nghị Phòng Tài nguyên và Môi trường, Công anh huyện, UBND xã Nguyên Khê sớm có kế hoạch kiểm tra và có biện pháp xử lý công ty này để đảm bảo môi trường cho người dân.

Báo cáo của UBND TT Đông Anh đề nghị UBND huyện Đông Anh, Công an huyện Đông Anh vào cuộc kiểm tra, xử lý Công ty TNHH Eagle Industries

Phóng viên tiếp tục liên hệ làm việc với lãnh đạo UBND xã Nguyên Khê, ông Nguyễn Mạnh Hồng – Phó Chủ tịch UBND xã Nguyên Khê cho biết: “Người dân đã nhiều lần điện thoại phản ánh công ty này xả khói đen rồi, theo thẩm quyền của xã đã yêu cầu công ty thực hiện nghiêm các quy định về môi trường. Trước đây, huyện cũng về kiểm tra về khói thải, nước thải, hệ thống đấu nối xử lý nước thải, tuy nhiên xã cũng chưa nhận được Quyết định xử phạt nào của huyện đối với công ty này. Sau khi có thông tin của báo chí thì xã sẽ ra thông báo làm việc với công ty về nội dung này để có biện pháp xử lý”.

Ông Nguyễn Mạnh Hồng – Phó Chủ tịch UBND xã Nguyên Khê cho biết chính quyền địa phương cũng rất bức xúc về việc Công ty TNHH Eagle Industries xả thải gây ô nhiễm

Tưởng rằng sau khi có thông tin phản ánh của người dân và báo chí thì lãnh đạo huyện Đông Anh sẽ nhanh chóng chỉ đạo kiểm tra, xử lý dứt điểm tình trạng ô nhiễm môi trường để đảm bảo cuộc sống cho người dân. Nhưng theo ghi nhận của phóng viên trong ngày 06/11, ống khói của Công ty TNHH Eagle Industries vẫn hoạt động “hết công suất”. Lúc thì khói đen sì, lúc thì khói trắng đục, mùi rất khét. Không chỉ vậy, nhà máy sản xuất gỗ công nghiệp trên còn thổi khói bụi ra môi trường bay thẳng vào nhà các hộ dân kế bên.

Đứng ở đâu cũng có thể dễ dàng nhìn thấy ống khói đen sì của Công ty TNHH Eagle Industries xả cả ngày lẫn đêm

Liệu rằng, UBND huyện Đông Anh đã thực sự vào cuộc chỉ đạo kiểm tra, xử lý nghiêm hành vi xả khói thải gây ô nhiễm môi trường của Công ty TNHH Eagle Industries hay chưa? Ai đang “bảo kê” cho công ty này tiếp tục xả khói thải ô nhiễm bất chấp những bức xúc, kiến nghị của người dân địa phương?. Đến bao giờ thì người dân nơi đây mới được hưởng bầu không khí trong lành, đảm bảo sức khỏe? Những câu hỏi này xin được chuyển đến lãnh đạo UBND huyện Đông Anh để chỉ đạo xử lý và cung cấp thông tin cho báo chí trả lời người dân và bạn đọc.

Tòa soạn Môi trường và Cuộc sống – Moitruong.net.vn sẽ tiếp tục thông tin trong những bài tiếp theo.

Thế Đoàn – Thành Đạt

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Đông Anh (Hà Nội) – Bài 2: Công ty TNHH Eagle Industries tiếp tục xả thải bất chấp kiến nghị của người dân