Dòng kênh “chết” giữa trung tâm thành phố

02/08/2017 03:20
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

(Moitruong.net.vn) – Dòng kênh Cầu Xáng, thuộc khóm 10, phường 1, thành phố Bạc Liêu đang bị “bức tử” bởi rác thải sinh hoạt, khiến nước đen ngòm, bốc mùi hôi thối khiến đời sống của người dân sinh sống hai bên dòng kênh bị ảnh hưởng trầm trọng.

Bà Hoàng Thị Năm sống cặp kênh này bức xúc: “Nghe nói có dự án nạo vét gì đó, nhưng chờ hoài hổng có thấy gì hết. Kênh nhỏ, nước thải nhiều hôi thối dữ lắm. Muỗi nhiều vô kể luôn. Chúng tôi sống ở đây khổ vô cùng”.

Một người dân khác – Bà Lê Kim Thời nói: “Cần phải xử lý người bỏ rác bừa bãi chứ kiểu này không bao lây kênh sẽ bị lắp vì rác”.

Dòng kênh nước đem ngòm, rác thải nhiều như một bãi rác tại con kênh dài chưa đến 1km này khiến dòng kênh trở thành dòng kênh rác.

Người dân càng bức xúc hơn khi ngay đầu kênh có tấm biển đề rõ dự án nạo vét kênh Cầu Xáng từ năm 2013, nhưng cho đến nay vẫn chưa thực hiện.

Rác thải la liệt tại kênh Cầu Xáng

Người dân vô tư vứt rác xuống kênh, khiến kênh gần như bị lắp vì rác

Rác ngập kênh Cầu Xáng, Khóm 10, Phường 1, Thành phố Bạc Liêu

Rác thải nổi lềnh bềnh trên mặt nước đen ngòm

Theo LĐ


(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Dòng kênh “chết” giữa trung tâm thành phố