Đồng Nai: Người dân hứng đủ khói bụi từ hơn 30 lò gạch thủ công

30/05/2017 04:10
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

(Moitruong.net.vn) – Người dân xã An Phước, huyện Long Thành đăng phải hứng chịu cảnh khói bụi thải ra từ hơn 30 lò gạch thủ công tại xã.

Huyện Long Thành hiện có tổng số 32 lò gạch nung thủ công, riêng xã An Phước có 30 lò. Con số lò gạch thì lớn nhưng các lò gạch này hoạt động theo phương pháp thủ công, thường lén lút sử dụng các vật liệu nguy hại để nung gạch mà không hề có hệ thống xử lý khói thải.

Mặc dù các chủ lò gạch luôn khẳng định chỉ sử dụng nguyên liệu cho phép để đốt lò nhưng thực tế hoàn toàn trái ngược với những gì chủ lò nói, trong lò đốt còn nhìn thấy cả phế liệu cao su.

Bất kể ngày hay đêm, các lò gạch vẫn luôn hoạt động hết công suất và xả khói mù mịt. Theo người dân, các chủ lò gạch thường lợi dụng lúc chập tối hoặc sáng sớm xả thải ra môi trường làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe của người dân.

Tuy đã nhiều lần kiến nghị đến chính quyền xã An Phước, nhưng tình trạng ô nhiễm này vẫn kéo dài mà không hề được xử lý.

Thắng Nam


(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Đồng Nai: Người dân hứng đủ khói bụi từ hơn 30 lò gạch thủ công