Đồng Nai: Phát hiện 20 cá thể voọc chà vá chân đen ở núi Chứa Chan

Song Ngư|11/07/2017 04:15
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

(Moitruong.net.vn) – Lực lượng chức năng tỉnh Đồng Nai đã phát hiện khoảng 20 cá thể voọc chà vá chân đen trên núi Chứa Chan thuộc xã Suối Cát, huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai.

Phát hiện 3 đàn voọc chà vá chân đen ở núi Chứa Chan

Cụ thể, Chi cục Kiểm lâm Đồng Nai vừa phát hiện khoảng 20 cá thể voọc chà vá chân đen chia thành 2 đàn và sinh sống với nhau như một quần thể ở độ cao trên 300m ở núi Chứa Chan (thuộc xã Suối Cát, huyện Xuân Lộc).

Ngoài ra, ở độ cao khoảng 600m trên núi Chứa Chan còn có 1 đàn voọc khác khoảng 20 con cũng đang sinh sống.

Tuy nhiên, số lượng vọọc trong thực tế có thể nhiều hơn. Cả 3 đàn voọc đều có những cá thể đang mang bầu, một số con còn rất nhỏ. Đây là những cá thể voọc chà vá chân đen – một trong những loại động vật nguy cấp quý hiếm nhóm 1B, cần được đặc biệt ưu tiên bảo vệ. 

Song Ngư


(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Đồng Nai: Phát hiện 20 cá thể voọc chà vá chân đen ở núi Chứa Chan