Đồng Nai: Triển khai dự án chống ngập vòng xoay Biên Hùng

Theo ĐNP|17/10/2017 02:37
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

(Moitruong.net.vn) – Dự án chống ngập vòng xoay Biên Hùng đã chính thức được triển khai nhằm khắc phục ngập nặng trong khu vực TP Biên Hòa.

Sơ đồ phân luồng giao thông ngã năm Biên Hùng

Dự án hơn 110 tỷ đồng

Theo đánh giá của ông Nguyễn Thanh Thủy, người khảo sát địa hình của đơn vị tư vấn (Công ty cổ phần tư vấn xây dựng Cửu Long, TP.Hồ Chí Minh) thì việc xây dựng hệ thống chống ngập cho khu vực ngã năm Biên Hùng khá phức tạp. Do đây là điểm trũng, không thể đặt cống chảy trực tiếp ra sông Đồng Nai mà phải kết hợp máy bơm. Để chống ngập cho khu vực này, đơn vị thi công phải đặt hơn 1 ngàn mét chiều dài cống hộp, nối từ hồ Biên Hùng ra đến Công viên Nguyễn Văn Trị.

Cụ thể, dự án sử dụng loại cống hộp bê tông cốt thép có tiết diện 1,9m2, đặt nối từ hồ Biên Hùng ra ngã năm Biên Hùng, đoạn này có chiều dài hơn 140m. Hệ thống cống chuyển tải nước chính được đặt từ ngã năm Biên Hùng dọc theo đường 30-4, Cách Mạng Tháng Tám và đường Nguyễn Văn Trị tới bờ sông Đồng Nai (gần Sở GD-ĐT). Đoạn này có chiều dài hơn 860m, sử dụng cống đôi loại có tiết diện 1,5mx2,3m. Công trình còn sử dụng hơn 500m cống tròn bê tông cốt thép loại D800 và D1.000 để thu nước về cống chuyển tải chính.

Ngoài ra, dự án cũng cải tạo lại một số tuyến thoát nước cùng các hố thu nước mặt đường để đảm bảo việc thu gom kịp nước mưa. Theo thiết kế, tại Công viên Nguyễn Văn Trị được xây dựng một trạm bơm với 3 máy có công suất 3m3/giây/máy, trong đó 2 máy hoạt động và 1 máy dự phòng. Dự án sau khi hoàn tất dự kiến chống ngập cho khu vực ngã năm Biên Hùng và vùng phụ cận trên 80 hécta.

Tổng mức đầu tư cho dự án hơn 110 tỷ đồng, trong đó gần 77 tỷ đồng là tiền xây lắp, hơn 18 tỷ đồng đầu tư thiết bị, còn lại là các khoản chi phí khác như: tư vấn, dự phòng, quản lý… Ông Nguyễn Văn Đạt, chuyên viên của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh, cho biết khó khăn lớn nhất trong thi công dự án này là công tác di dời các hạng mục hạ tầng kỹ thuật ngầm.

Chia lại hướng lưu thông

Ông Lê Văn Tuấn, chuyên viên theo dõi tiến độ của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh, cho hay dự án được khởi công ngày 510/2017 và hoàn thành vào tháng 4-2018 (trước mùa mưa sang năm). Theo kế hoạch, ngày 5-11 đơn vị thi công sẽ tiến hành triển khai xây dựng. Trong giai đoạn 1 tháng này, đơn vị thi công sẽ tổ chức phân luồng điều tiết giao thông.

Cụ thể, các phương tiện giao thông theo các hướng sau:

1. Từ khu vực ngã tư Vườn Mít theo đường 30-4 đến gần ngã năm Biên Hùng rẽ vào đường Trịnh Hoài Đức (chợ đêm) ra đường Phan Đình Phùng và Cách Mạng Tháng Tám.

2. Từ đường Hưng Đạo Vương (Thành ủy Biên Hòa) phương tiện sẽ đi ra đường Phan Đình Phùng rồi vào đường Cách Mạng Tháng Tám.

3. Từ đường Hà Huy Giáp sẽ đi vào đường Võ Thị Sáu để sang đường Cách Mạng Tháng Tám rồi rẽ trái vào đường Nguyễn Văn Trị để tránh đoạn vòng xoay Sông Phố (giao lộ 30-4 và Cách Mạng Tháng Tám) cũng thi công.

4. Riêng từ đường 30-4 (phía Công viên Biên Hùng) rẽ phải vào đường Hưng Đạo Vương, sau đó rẽ trái vào đường Phan Đình Phùng, rồi rẽ phải vào đường Cách Mạng Tháng Tám để tiếp tục hành trình.

5. Từ hướng Ga Biên Hòa ra, sẽ phải đi vào đường Hà Huy Giáp rồi vào đường Võ Thị Sáu để đến đường Cách Mạng Tháng Tám.

Theo ĐNP


(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Đồng Nai: Triển khai dự án chống ngập vòng xoay Biên Hùng