Đồng Tháp: Cảnh báo tình trạng dùng ‘dớn’ tận diệt cá đồng

Minh Anh (T/h)|10/10/2019 02:30
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

Moitruong.net.vn – Vào mùa lũ, người dân đã đánh bắt cả cá non bằng các ngư cụ nằm trong danh mục cấm, điển hình là dớn, dẫn đến nguồn cá đồng bị tận diệt ở mức báo động.

Vào thời điểm này, tại các cánh đồng vùng đầu nguồn của tỉnh Đồng Tháp nước lũ đã tràn bờ, mang theo phù sa và nguồn lợi thủy sản. Đây cũng là thời điểm các ngư cụ đánh bắt cá vào mùa khai thác, đem lại thu nhập lớn cho người dân vùng lũ. Bên cạnh các ngư cụ truyền thống, người dân còn đánh bắt bằng các ngư cụ nằm trong danh mục cấm, điển hình là dớn có kích thước dày.

Đi dọc theo các cánh đồng xả lũ ở các huyện, thị xã đầu nguồn và hạ nguồn lũ như: Tân Hồng, Hồng Ngự, Tam Nông, Thanh Bình, Cao Lãnh và Tháp Mười…, đâu đâu cũng có  phương tiện đánh bắt bằng dớn.

Đánh bắt hủy diệt nguồn cá đồng bằng “dớn”. Ảnh minh họa

Theo tính toán sơ bộ toàn tỉnh, có hàng chục nghìn cái dớn được đặt dọc, đặt ngang trên các cánh đồng để đánh bắt cá, có nơi 1 ha mặt nước có từ 2 – 3 cái dớn. Dớn nhỏ nhất với chiều dài 5 mét và những cái to có chiều dải từ 100 – 300 mét.

Dớn hình thức khai thác cá mang tính tận thu, tận diệt thủy sản, dớn được sử dụng lưới có kích thước mắt nhỏ li ti được người dân bẫy đầy trên các con sông, kênh, rạch và với dụng cụ này thì không tha bất cứ cá, tôm, tép lớn hay nhỏ.

Mặc dù, chính quyền địa phương khuyến cáo cấm đánh bắt thủy sản bằng dớn nhưng do đây là nguồn thủy sản quan trọng, đem lại thu nhập lớn cho người dân vùng lũ cho nên các ngành chức năng chưa kiên quyết xử lý nên hình thức đánh bắt thủy sản bằng dớn ngày càng phát triển

Hiện nay, nguồn cá đồng ở Đồng Tháp Mười và nhất là ở tỉnh Đồng Tháp gần như cạn kiệt. Hiện chỉ có 3 nơi được bảo vệ tốt như: vườn Quốc gia Tràm Chim ở huyện Tam Nông, khu du lịch sinh thái Gáo Giồng và khu di tích Xẻo Quít ở huyện Cao Lãnh mới còn nguồn cá đồng khá dồi dào .

Tình trạng khai thác cá đồng bằng dớn tràn lan, không chỉ vô tình làm cho cá bé, cá bằng que tăm chết để làm mồi cho gà, vịt, tận diệt cá để làm mồi nuôi cá lóc…, đây cũng là một trong những nguyên nhân khiến nguồn lợi thủy sản ngoài tự nhiên dần cạn kiệt mà ngành quản lý thủy sản, chính quyền địa phương ở Đồng Tháp chưa mạnh tay răn đe .

Theo khảo sát của Trạm thủy sản vùng số 1 của huyện Hồng Ngự, thị xã Hồng Ngự và huyện Tân Hồng, tỉnh Đồng Tháp, có hàng nghìn dớn cước được giăng bắt trên các cánh đồng nước lũ để đánh bắt cá. Đáng báo động hơn, người dân còn bắt những loại cá non để bán cá tạp cho các hộ làm thức ăn cho cá nuôi bè.

Bên cạnh sự vào cuộc quyết liệt của ngành chức năng, để đảm bảo nguồn lợi thủy sản dài lâu, người dân cần nâng cao ý thức đánh bắt đi đôi với bảo vệ cũng như tái tạo, để ký ức về mùa lũ miền Tây luôn là một mùa lũ giàu phù sa và nhiều cá tôm.

Minh Anh (T/h)

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Đồng Tháp: Cảnh báo tình trạng dùng ‘dớn’ tận diệt cá đồng